Ngay sau đợt rét, miền Bắc, miền Trung sắp đón nắng nóng diện rộng, có nơi 37 độ

Sự kiện: Tin nóng

Ngay sau đợt rét hiện tại, nền nhiệt miền Bắc, miền Trung tăng nhanh. Vào cuối tuần nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Trung Bộ có thể lên ngưỡng 35-37 độ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ thứ 6 tuần này (22/4), nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất sẽ tăng dần từ 27-30 độ.

Khoảng thứ Bảy (23/4), vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên các tỉnh vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ.

Từ Chủ nhật (24/4), nắng nóng có khả năng mở rộng ra hầu khắp khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 34-36 độ. Đỉnh điểm của đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay là ba ngày 25-27/4 với mức nhiệt cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc phổ biến 33-35 độ (Hòa Bình có thể trên 36 độ), Bắc Trung Bộ 34-36 độ (riêng vùng núi Bắc Trung Bộ từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ).

Tại Thủ đô Hà Nội, từ 21/4 trời không mưa có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-28 độ. Từ 22/4 nền nhiệt tăng nhanh với nhiệt độ cao nhất 30 độ. Từ 23/4 nền nhiệt tiếp tục tăng mạnh và duy trì nhiều ngày sau đó với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ, xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Dự báo trong năm nay nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng cũng không gay gắt và kéo dài như năm 2020-2021, tuy nhiên vẫn cần đề phòng các đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vào chính hè.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng ở miền Bắc có cường độ ổn định và đang suy yếu dần. Đây nhiều khả năng là đợt rét cuối cùng của mùa đông xuân 2021-2022. Dự báo trong tháng 5 ít khả năng có không khí lạnh tác động đến miền Bắc nước ta.

Nguồn: [Link nguồn]

Kon Tum: 20 trận động đất trong ba ngày, điều gì đang xảy ra?

Chỉ trong vòng ba ngày, 20 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 4.5. Các chuyên gia cho rằng, khu vực này đang tái diễn kịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoài ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN