Ngày cuối năm 2021, bến xe vắng lặng, hành khách đi du lịch bằng máy bay

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Trong ngày cuối năm, bến xe Miền Đông không còn cảnh đông đúc như những năm trước, trong khi đó ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất khá đông đúc người dân đi chơi dịp Tết Dương lịch.

Chiều 31/12, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khá ít khách tới bến để về quê, đi chơi Tết Dương lịch. Khác hẳn cảnh đông đúc từ các hàng ghế giữa sảnh bến xe đến khu vực chờ lên xe như những năm trước.

Chiều 31/12, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khá ít khách tới bến để về quê, đi chơi Tết Dương lịch. Khác hẳn cảnh đông đúc từ các hàng ghế giữa sảnh bến xe đến khu vực chờ lên xe như những năm trước.

Tại các quầy vé, không nhiều người tới mua, không còn cảnh xếp hàng mua vé. Ngoài bán vé trực tiếp tại các quầy, bến xe Miền Đông còn mở bán vé trực tuyến, đặt vé online cho khách có nhu cầu. Bến xe cũng khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước.

Tại các quầy vé, không nhiều người tới mua, không còn cảnh xếp hàng mua vé. Ngoài bán vé trực tiếp tại các quầy, bến xe Miền Đông còn mở bán vé trực tuyến, đặt vé online cho khách có nhu cầu. Bến xe cũng khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước.

Nhiều nhân viên các nhà xe ngồi chờ khá lâu mới có một vài khách ghé. Khách phần lớn mua vé về các tỉnh thành nam miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ.

Nhiều nhân viên các nhà xe ngồi chờ khá lâu mới có một vài khách ghé. Khách phần lớn mua vé về các tỉnh thành nam miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ.

Bến xe bố trí một lối vào để khách khai báo di chuyển nội địa trước khi vào bên trong bãi.

Bến xe bố trí một lối vào để khách khai báo di chuyển nội địa trước khi vào bên trong bãi.

Mặc dù kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 kéo dài 3 ngày nhưng có ít khách ra bến về quê, đi chơi lễ. Theo đại diện bến xe Miền Đông, dự kiến trong ngày cao điểm hôm nay có khoảng 500 lượt xe với khoảng 5.000 lượt khách đi tại bến.

Mặc dù kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 kéo dài 3 ngày nhưng có ít khách ra bến về quê, đi chơi lễ. Theo đại diện bến xe Miền Đông, dự kiến trong ngày cao điểm hôm nay có khoảng 500 lượt xe với khoảng 5.000 lượt khách đi tại bến.

Sau thời gian giãn cách vừa qua, người dân từ TP.HCM về các tỉnh, thành khá nhiều nên hiện nay nhu cầu đi lại đã giảm mạnh. Ngoài nhu cầu về quê ít thì những quy định quản lý người dân di chuyển giữa các địa phương có sự khác nhau nên hành khách ngần ngại đặt vé.

Sau thời gian giãn cách vừa qua, người dân từ TP.HCM về các tỉnh, thành khá nhiều nên hiện nay nhu cầu đi lại đã giảm mạnh. Ngoài nhu cầu về quê ít thì những quy định quản lý người dân di chuyển giữa các địa phương có sự khác nhau nên hành khách ngần ngại đặt vé.

Anh Nguyễn Nhật Duy cho biết, nhóm 5 người cùng về Bình Thuận nghỉ lễ 2 ngày rồi vào đi làm lại chứ không đi chơi. “Cả nhóm ra bến xe chờ hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa được đi. Bến xe ít khách hơn nhiều so với những năm trước. Nhà xe cho biết do xe đang bị tắc ở cao tốc nên chưa về kịp, đành ngồi đợi mấy tiếng vậy”, hành khách này cho hay.

Anh Nguyễn Nhật Duy cho biết, nhóm 5 người cùng về Bình Thuận nghỉ lễ 2 ngày rồi vào đi làm lại chứ không đi chơi. “Cả nhóm ra bến xe chờ hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa được đi. Bến xe ít khách hơn nhiều so với những năm trước. Nhà xe cho biết do xe đang bị tắc ở cao tốc nên chưa về kịp, đành ngồi đợi mấy tiếng vậy”, hành khách này cho hay.

“Tôi tạm nghỉ việc mang đồ đạc về quê ăn Tết Nguyên đán luôn rồi ra năm tính. Hôm nay tưởng đông nhưng lại khá vắng. Chắc người ta về quê nhiều đợt trước và sau thành phố giãn cách xã hội rồi”, anh Nguyễn Văn Hoà, quê Phú Yên chia sẻ.

“Tôi tạm nghỉ việc mang đồ đạc về quê ăn Tết Nguyên đán luôn rồi ra năm tính. Hôm nay tưởng đông nhưng lại khá vắng. Chắc người ta về quê nhiều đợt trước và sau thành phố giãn cách xã hội rồi”, anh Nguyễn Văn Hoà, quê Phú Yên chia sẻ.

Một số chuyến ngắn đi các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước khách ngồi khá kín chỗ.

Một số chuyến ngắn đi các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước khách ngồi khá kín chỗ.

Tại khu vực cổng vào và bên trong bãi xe chủ yếu khách chạy xe máy, xe ôm công nghệ mang đồ đến gửi về quê hoặc vào nhận hàng từ quê gửi vào. Khu vực nhà gửi xe cũng không còn cảnh chen chúc nhau chờ gửi xe về quê dịp Tết Dương lịch như những năm trước.

Tại khu vực cổng vào và bên trong bãi xe chủ yếu khách chạy xe máy, xe ôm công nghệ mang đồ đến gửi về quê hoặc vào nhận hàng từ quê gửi vào. Khu vực nhà gửi xe cũng không còn cảnh chen chúc nhau chờ gửi xe về quê dịp Tết Dương lịch như những năm trước.

Nhiều nhà xe trưng bảng thông báo gửi hàng ngay trước xe, phân công đón người gửi.

Nhiều nhà xe trưng bảng thông báo gửi hàng ngay trước xe, phân công đón người gửi.

Bên trong bến, nhân viên các nhà xe tất bật sắp xếp hàng hoá, trong khi lượng hành khách lên xe rất ít. Một chủ nhà xe chạy tuyến TP.HCM – Phú Yên cho biết những ngày qua nhiều khách quen tới gửi đồ về quê chứ người không về cùng như những đợt trước.

Bên trong bến, nhân viên các nhà xe tất bật sắp xếp hàng hoá, trong khi lượng hành khách lên xe rất ít. Một chủ nhà xe chạy tuyến TP.HCM – Phú Yên cho biết những ngày qua nhiều khách quen tới gửi đồ về quê chứ người không về cùng như những đợt trước.

Ngày cuối cùng của năm 2021, tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cũng thưa thớt người về quê thông qua bến.

Ngày cuối cùng của năm 2021, tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cũng thưa thớt người về quê thông qua bến.

Một bảo vệ bến xe Miền Tây cho biết, thông thường vào ngày cuối cùng của năm, xe cộ, hành khách nườm nượp và họ phải làm việc tận đêm mới vãn khách. Năm nay, bến xe vắng chưa từng thấy.

Một bảo vệ bến xe Miền Tây cho biết, thông thường vào ngày cuối cùng của năm, xe cộ, hành khách nườm nượp và họ phải làm việc tận đêm mới vãn khách. Năm nay, bến xe vắng chưa từng thấy.

Các quầy vé trong bến xe Miền Tây đều rơi vào tình trạng vắng khách. “Tết Dương lịch 2022 được nghỉ 3 ngày, nhưng do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tâm lý người dân vẫn lo ngại khi di chuyển bằng các phương tiện vận tải công cộng nên lượng người đến các bến xe vắng”, một nhân viên nhà xe cho biết.

Các quầy vé trong bến xe Miền Tây đều rơi vào tình trạng vắng khách. “Tết Dương lịch 2022 được nghỉ 3 ngày, nhưng do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tâm lý người dân vẫn lo ngại khi di chuyển bằng các phương tiện vận tải công cộng nên lượng người đến các bến xe vắng”, một nhân viên nhà xe cho biết.

Bên trong bến xe Miền Tây, thỉnh thoảng có một vài hành khách tay xách nách mang hành lý vào khu vực quầy vé để hỏi xe về quê.

Bên trong bến xe Miền Tây, thỉnh thoảng có một vài hành khách tay xách nách mang hành lý vào khu vực quầy vé để hỏi xe về quê.

Chiều duối năm, tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh) cũng không có cảnh dòng phương tiện xếp hàng dài như mọi năm.

Chiều duối năm, tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh) cũng không có cảnh dòng phương tiện xếp hàng dài như mọi năm.

Tại các giao lộ, dòng phương tiện có đông nhưng không xảy ra ùn tắc. “Còn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán nên tôi đợi đến lúc đó rồi về quê luôn. Giờ về quê lo sợ lây lan dịch bệnh nên tôi không dám về mà ở lại TP.HCM để nghỉ ngơi”, anh Phạm Văn Phong, quê Đồng Tháp chia sẻ.

Tại các giao lộ, dòng phương tiện có đông nhưng không xảy ra ùn tắc. “Còn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán nên tôi đợi đến lúc đó rồi về quê luôn. Giờ về quê lo sợ lây lan dịch bệnh nên tôi không dám về mà ở lại TP.HCM để nghỉ ngơi”, anh Phạm Văn Phong, quê Đồng Tháp chia sẻ.

Các tuyến đường quanh khu vực ngã tư Hàng Xanh trong buổi chiều có khá nhiều phương tiện di chuyển vào ngày cuối cùng của năm khiến nhiều đoạn ùn tắc cục bộ.

Các tuyến đường quanh khu vực ngã tư Hàng Xanh trong buổi chiều có khá nhiều phương tiện di chuyển vào ngày cuối cùng của năm khiến nhiều đoạn ùn tắc cục bộ.

Một số tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng lượng xe cộ khá đông tại nhiều thời điểm chiều 31/12.

Một số tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng lượng xe cộ khá đông tại nhiều thời điểm chiều 31/12.

Trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (cao tốc HLD) địa phận TP Thủ Đức chiều cuối cùng của năm 2021 cũng không có tình trạng ùn tắc giao thông.

Trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (cao tốc HLD) địa phận TP Thủ Đức chiều cuối cùng của năm 2021 cũng không có tình trạng ùn tắc giao thông.

Dòng phương tiện rời TP.HCM hướng về Đồng Nai không đông.

Dòng phương tiện rời TP.HCM hướng về Đồng Nai không đông.

Tuy nhiên, ở hướng ngược lại vào TP.HCM xảy ra ùn ứ, ô tô xếp hàng dài.

Tuy nhiên, ở hướng ngược lại vào TP.HCM xảy ra ùn ứ, ô tô xếp hàng dài.

Ghi nhận tại sân bay trong cuối giờ chiều nay, ga quốc nội lượng hành khách tập trung khá đông tại khu vực ga đến và ga đi. Xe ô tô công nghệ, xe cá nhân liên tục di chuyển đưa đón khách trước ga. Nhiều nhóm khách mang theo khá nhiều hành lý đến và rời sân bay.

Ghi nhận tại sân bay trong cuối giờ chiều nay, ga quốc nội lượng hành khách tập trung khá đông tại khu vực ga đến và ga đi. Xe ô tô công nghệ, xe cá nhân liên tục di chuyển đưa đón khách trước ga. Nhiều nhóm khách mang theo khá nhiều hành lý đến và rời sân bay.

Chị Mỹ Hạnh, 30 tuổi, quê Nghệ An đặt chuyến bay từ TPHCM về Vinh vào buổi chiều cuối năm. Chị Hạnh cho biết, tranh thủ nghỉ lễ nên chị về quê chơi, không quên mang đồ bảo hộ vì ngại tiếp xúc nơi đông người.

Chị Mỹ Hạnh, 30 tuổi, quê Nghệ An đặt chuyến bay từ TPHCM về Vinh vào buổi chiều cuối năm. Chị Hạnh cho biết, tranh thủ nghỉ lễ nên chị về quê chơi, không quên mang đồ bảo hộ vì ngại tiếp xúc nơi đông người.

Ngày cuối năm 2021, bến xe vắng lặng, hành khách đi du lịch bằng máy bay - 26

Theo nhân viên của một hãng bay, lượng khách hôm nay đông gấp nhiều lần so với các ngày trước. Hãng huy động hơn 100 nhân viên, mở thêm quầy phục vụ check-in vé để hỗ trợ hành khách làm thủ tục. Đối với những hành khách không có hành lý ký gửi, hãng cử nhân viên hỗ trợ lấy vé trên máy tự động. Cũng theo hãng bay này, hành khách chủ yếu đặt vé đi đến các tỉnh có nhiều điểm du lịch như Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang...
 

Theo nhân viên của một hãng bay, lượng khách hôm nay đông gấp nhiều lần so với các ngày trước. Hãng huy động hơn 100 nhân viên, mở thêm quầy phục vụ check-in vé để hỗ trợ hành khách làm thủ tục. Đối với những hành khách không có hành lý ký gửi, hãng cử nhân viên hỗ trợ lấy vé trên máy tự động. Cũng theo hãng bay này, hành khách chủ yếu đặt vé đi đến các tỉnh có nhiều điểm du lịch như Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang...
 

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Quân - Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN