Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở

Sự kiện: Tin ngắn

Hàng ngàn người đổ về công viên, các khu vui chơi, giải trí ở Sài Gòn khiến những nơi này đông nghẹt người.

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 1

Nhân dịp được nghỉ lễ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động hàng ngàn người dân đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi, giải trí

Sáng 30.4, nhân dịp được nghỉ lễ, hàng ngàn người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) để vui chơi khiến nơi này đông nghẹt người. Ngay từ sáng sớm, lượng người đi xe máy đổ về đây rất đông và phải xếp thành hàng dài để vào các bãi giữ xe của Thảo Cầm Viên.

Tại các quầy vé, dòng người xếp hàng mua vé để được vào cổng. Ở các khu trò chơi cảm giác mạnh, khu đạp vịt, câu cá, bơi thuyền... thu hút rất đông em nhỏ.

Càng về trưa, lượng người đổ về đây càng đông. Thời tiết lúc này oi bức, khiến nhiều người mệt bơ phờ, các em nhỏ được bố mẹ dẫn đi chơi cũng ngủ gục trên tay.

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 2

Khu vực các lối đi trong Thảo Cầm Viên đông kín người

Ghi nhận tại các bãi cỏ bên trong khuôn viên Thảo Cầm Viên đều được người dân trải bạt làm nơi ăn uống, ngủ nghỉ. Nhiều người còn chui vào các gốc cây cổ thụ, bụi cây nằm ngủ để tránh nắng.

“Nhân dịp được nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tôi đưa cả gia đình đến đây vui chơi. Lễ này, tôi không về quê do khoảng cách di chuyển khá xa nên ở lại thành phố vui chơi. Những ngày tới, gia đình sẽ tổ chức nấu ăn và họp mặt bạn bè”, anh Quân (quê Quảng Ngãi), cho biết.

Chị Nguyễn Thị Thủy công nhân ở quận Bình Tân cho biết: “Mấy năm lên Sài Gòn làm việc nhưng chưa có cơ hội đi sở thú cho biết. Nay được nghỉ lễ nên tôi cùng nhóm bạn trong công ty rủ nhau tới đây vui chơi. Biết đi ngày này đến các khu vui chơi người đông sẽ rất mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui”.

Phía bên ngoài Thảo Cầm Viên, nhiều người bán nước giải khát, nước suối nhân dịp này cũng tăng giá gấp đôi. Khu vực bãi xe Thảo Cầm Viên nằm ở cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai xe máy cũng được lấy giá 10.000 đồng/chiếc, gấp đôi so với ngày thường.

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Công viên Suối Tiên (quận 9) cũng rất đông hành khách đến đây vui chơi.

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 3

Khu vực các chuồng thú như voi, hươu cao cổ, khỉ… thu hút đông các em nhỏ đến tham quan

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 4

Khu vực hồ vui chơi nước rất đông các em nhỏ tham gia

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 5

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 6

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 7

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 8

Tại các quầy trò chơi như bơi thuyền, câu cá, vẽ màu, đúc bánh cũng được nhiều phụ huynh cho con em mình vui chơi

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 9

Một số em nhỏ thích các trò chơi cảm giác mạnh

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 10

Càng về trưa lượng người đổ về đây rất đông. Để vào các bãi xe, người dân phải chờ hơn 30 phút

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 11

Bên trong Thảo Cầm Viên tổ chức văn nghệ, xiếc thú thu hút nhiều người theo dõi

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 12

Các em nhỏ được phụ huynh bồng trên vai để vượt qua “biển người”

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 13

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 14

Nhiều người đi tham quan mang theo thức ăn, nước uống để tiết kiệm chi phí

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 15

Ngàn người đổ xô đi nghỉ lễ, khu vui chơi đông nghẹt thở - 16

Trời oi bức nhiều người mệt mỏi nằm ngủ ngay trên các bãi cỏ, gốc cây trong Thảo Cầm Viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN