Ngắm quán cà phê đẹp không tưởng nhờ... rác thải

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Quán cà phê có không gian vô cùng sống động và nhiều màu sắc, điều đặc biệt là nó được trang trí từ những đồ đạc, vật liệu tưởng chừng bỏ đi như đầu máy cày cũ, bánh xe, bóng đèn, vỏ chai nhựa,...

Clip: Quán cà phê tái chế “độc nhất vô nhị” tại Hà Nội

 Nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Tre, Hà Nội, quán cà phê gây ấn tượng với những khách đến đây lần đầu bởi không gian đẹp mắt nhưng vô cùng đặc biệt.

 Nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Tre, Hà Nội, quán cà phê gây ấn tượng với những khách đến đây lần đầu bởi không gian đẹp mắt nhưng vô cùng đặc biệt.

Đồ đạc trong quán 100% được tạo ra bằng cách tận dụng những sản phẩm bỏ đi, từ chiếc lốp xe, vỏ chai, bộ sofa cũ, thùng đựng sơn, cho đến một số bộ phận của chiếc máy cày.

Đồ đạc trong quán 100% được tạo ra bằng cách tận dụng những sản phẩm bỏ đi, từ chiếc lốp xe, vỏ chai, bộ sofa cũ, thùng đựng sơn, cho đến một số bộ phận của chiếc máy cày.

Quán có 4 tầng, mỗi tầng có cách thiết kế riêng biệt.

Quán có 4 tầng, mỗi tầng có cách thiết kế riêng biệt.

Đèn trên trần là sự kết hợp của một chiếc bánh xe và những vỏ chai rượu cũ.

Đèn trên trần là sự kết hợp của một chiếc bánh xe và những vỏ chai rượu cũ.

Một bộ phận chiếc máy tuốt lúa được trang trí thành một chiếc đèn lung linh.

Một bộ phận chiếc máy tuốt lúa được trang trí thành một chiếc đèn lung linh.

Những chiếc vỏ chai được xẻ đôi dùng để đựng hạt hướng dương cho khách.

Những chiếc vỏ chai được xẻ đôi dùng để đựng hạt hướng dương cho khách.

Những con chuồn chuồn lấp lánh cũng được làm từ những chiếc chai nhựa 1,5L bỏ đi.

Những con chuồn chuồn lấp lánh cũng được làm từ những chiếc chai nhựa 1,5L bỏ đi.

 Hơn 1.000 chai nhựa được sắp xếp và trang trí bằng bột màu và nước.

 Hơn 1.000 chai nhựa được sắp xếp và trang trí bằng bột màu và nước.

Ngắm quán cà phê đẹp không tưởng nhờ... rác thải - 9

 Hàng nghìn chai nhựa bỏ đi được trang trí trần nhà bắt mắt nằm trên tầng 3 của quán cafe.

 Hàng nghìn chai nhựa bỏ đi được trang trí trần nhà bắt mắt nằm trên tầng 3 của quán cafe.

 Du khách nước ngoài tới đây cũng không khỏi ngạc nhiên với những chiếc đèn làm từ chai nhựa tạo hình hay máy tuốt lúa được trang trí rực rỡ.

 Du khách nước ngoài tới đây cũng không khỏi ngạc nhiên với những chiếc đèn làm từ chai nhựa tạo hình hay máy tuốt lúa được trang trí rực rỡ.

Những chiếc vành bánh xe cũ được biến chủ nhân biến thành một cây hoa khổng lồ nằm ngay tầng trên cùng của quán.

Những chiếc vành bánh xe cũ được biến chủ nhân biến thành một cây hoa khổng lồ nằm ngay tầng trên cùng của quán.

Lan can phía trên tầng cà phê được làm bằng vành bánh xe cũ

Lan can phía trên tầng cà phê được làm bằng vành bánh xe cũ

Những vỏ chai cũ được tái chế thành chỗ trồng cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên mỗi khi khách vào đây uống nước.

Những vỏ chai cũ được tái chế thành chỗ trồng cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên mỗi khi khách vào đây uống nước.

Bình nước lọc được trang trí vô cùng bắt mắt

Bình nước lọc được trang trí vô cùng bắt mắt

Một chiếc bàn được thiết kế từ đầu máy cày đã hỏng, ghế được thiết kế từ vỏ xe.

Một chiếc bàn được thiết kế từ đầu máy cày đã hỏng, ghế được thiết kế từ vỏ xe.

Chiếc xe được tái chế thành bàn ghế một cách độc đáo.

Chiếc xe được tái chế thành bàn ghế một cách độc đáo.

Ngắm quán cà phê đẹp không tưởng nhờ... rác thải - 18

 Ống mút được làm từ chất liệu inox, cốc từ những vỏ chai rượu bỏ đi và bằng tre.

 Ống mút được làm từ chất liệu inox, cốc từ những vỏ chai rượu bỏ đi và bằng tre.

Khi về đêm ánh đèn lên những chiếc đèn được làm bằng những bình nhựa vô cùng lung linh và bắt mắt

Khi về đêm ánh đèn lên những chiếc đèn được làm bằng những bình nhựa vô cùng lung linh và bắt mắt

Ngắm quán cà phê đẹp không tưởng nhờ... rác thải - 21

 Anh Thơ, chủ quán chia sẻ " Khi nhìn vào môi trường ngày càng bị tàn phá bởi rác thải anh nghĩ đến việc mở một quán cà phê tái chế, tận dụng mọi vật dụng được bỏ đi để hạn chế rác ra môi trường. Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, quán sẽ đóng góp một phần, dù là rất nhỏ, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, truyền đi thông điệp giữ gìn môi trường sống tới những vị khách ghé thăm".

 Anh Thơ, chủ quán chia sẻ " Khi nhìn vào môi trường ngày càng bị tàn phá bởi rác thải anh nghĩ đến việc mở một quán cà phê tái chế, tận dụng mọi vật dụng được bỏ đi để hạn chế rác ra môi trường. Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, quán sẽ đóng góp một phần, dù là rất nhỏ, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, truyền đi thông điệp giữ gìn môi trường sống tới những vị khách ghé thăm".

Ảnh: Bộ sưu tập túi xách làm từ vỏ bao mì tôm đầy sắc màu của kỷ lục gia VN

Bộ sưu tập này có tổng cộng 44 sản phẩm với mẫu mã rất đa dạng và đủ kích thước, đã được xác lập kỷ lục Việt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN