Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc

Sự kiện: Thời sự

Thay vì chặt bỏ, hơn 100 cây cổ thụ sẽ được cắt tỉa, đào gốc đưa về vườn ươm để tiếp tục trồng lại.

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 1

106 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ được di chuyển đến vườn ươm ở Văn Giang, Hưng Yên.

Sáng 16.9, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc di dời cây xanh trên phố Kim Mã, Ba Đình, HN phục vụ thi công dự án Đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Ông Lê Huy Hoàng, Phó trưởng ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho hay, từ ngày 16.9, đơn vị này sẽ di chuyển 106 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ Đền Voi Phục đế đối diện ngõ 575 Kim Mã đến vườn ươm ở Văn Giang, Hưng Yên.

 “Dự kiến, trong vòng 90 ngày, toàn bộ cây trên đoạn đường này sẽ được đưa về vườn ươm chăm sóc. Riêng cây đa trước cổng đền Voi Phục sẽ không bị di chuyển mà chỉ cắt tỉa cành lá. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình này”, ông Hoàng nói.

Trước đó, tháng 3.2015, Hà Nội chặt bỏ gần 500 cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi để phục vụ thi công tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Sự việc này đã khiến nhiều người dân Thủ đô bức xúc.

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 2

Hàng cây xà cừ cổ thụ tuyệt đẹp, tỏa bóng mát trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đang được tỉa cành, di dời về đến vườn ươm ở Văn Giang, Hưng Yên.

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 3

Sáng nay, các công nhân đã cắt tỉa cành 1, cây để lấy ngày. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ 106 cây xà cừ cổ thụ sẽ được đánh lên, con đường Kim Mã sẽ không còn hình bóng hàng cây tuyệt đẹp này nữa

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 4

Dự kiến trong vòng 90 ngày, toàn bộ cây trên đoạn đường này sẽ được đưa về vườn ươm chăm sóc.

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 5

Những cành xà cừ có đường kính từ 10 - 20 cm đã được cắt bỏ khỏi thân cây, chờ di chuyển

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 6

Hàng cây xà cừ được trồng từ thời Pháp, hiện tại cảnh quang nơi đây rất đẹp, chỉ trong vòng một thời gian ngắn nữa sẽ không còn nhìn thấy cảnh hàng xà cừ cổ thụ, rợp bóng mát cho người đi đường

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 7

Thân cây xù xì, cao hàng chục mét, hai người ôm mới hết

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 8

Ông Hùng (Cầu giấy, Hà Nội), sống ở khu vực này đã 50 năm nay, khi nghe tin hàng xà cừ sắp được di chuyển, ông nói: "Tại sao đẹp như này mà nhổ đi, cái hồ này mà không có hàng cây này thì mất đi 70% vẻ đẹp. Mất cái rặng cây này thì con đường này, hồ này mất đi sự thanh bình, thơ mộng..

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 9

Hàng cây xà cừ nhiều năm tuổi là nơi đi dạo, tập thể dục của người dân

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 10

Ông Đào Đình Tùng (82 tuổi) bán ở đây được 34 năm, tiếc nuối: "Nói chung không chỉ mình tôi mà toàn dân tiếc nuối.  Giờ trưa  toàn bộ đường này nắng, có hàng cây che bóng mát, người dân đi qua đây được hưởng không khí mát mẻ từ hàng cây"

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 11

Chị Nhân Thị Út (Kim Mã)  gắn bó với hàng cây hơn 10 năm, chị cho rằng, hàng cây rất đẹp, trồng chẳng được lại phá đi, phá hết cảnh quan đường phố. Buổi sáng và buổi chiều rất nhiều người đi thể dục, có chỗ trồng chẳng được, nhiều chỗ trồng cây bé tí mà không sống nổi

Ngắm những "lão xà cừ" trên đường Kim Mã trước ngày bứng gốc - 12

Người dân đi đường tiếc nuối khi thấy hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát đang bị chặt cành, di chuyển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú -Tất Định ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN