Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử"

Hàng cây cổ thụ cả 100 năm tuổi rợp bóng mát ở trung tâm Sài Gòn sẽ được đốn hạ, di dời để thi công cầu Thủ Thiêm 2.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 1

Đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM từ lâu đã tồn tại 4 hàng cây cổ thụ cả 100 năm tuổi với tán rộng, tỏa bóng mát cho người đi đường.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 2

Những hàng cây cổ thụ này do người Pháp trồng, hiện nay cao khoảng 25m tạo nên nét độc đáo của đường Tôn Đức Thắng.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 3

Tuy nhiên, tới đây, hàng cây cổ thụ sẽ được đốn hạ, di dời để nhường chỗ cho việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Những cây này chủ yếu là xà cừ và lim xẹt.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 4

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 5

Ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, để thực hiện việc thi công cầu Thủ Thiêm 2, có 143 cây xanh sẽ được đốn hạ. Những cây đốn hạ là những cây có kích thước lớn.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 6

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 7

115 cây xanh, có kích thước trung bình sẽ được bứng dưỡng. Số cây này được chuyển về trường ĐH Nông Lâm chăm sóc, sau đó sẽ đưa trở lại các công trình khác của TP.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 8

Theo lãnh đạo Sở GTVT, việc di dời cây xanh sẽ được thực hiện theo nguyên tắc hạn chế tối đa việc đốn hạ; số lượng trồng mới phải lớn hơn số cây bị chặt; độ che phủ phải lớn hơn mảng xanh hiện hữu.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 9

Về tiến độ thực hiện, lãnh đạo Sở GTVT cho biết, sẽ không xử lý đồng loạt mà chia ra thành 4 mốc. Tháng 8 năm nay, sẽ di dời 20 cây, đốn hạ 43 cây; tháng 10 sẽ di dời 36 cây, đốn hạ 43 cây; tháng 3 và tháng 5/2018 sẽ đốn hạ, di dời những cây còn lại.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 10

Số gỗ cây sau khi được đốn hạ sẽ dùng vào mục đích công cộng.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 11

Trước đó, vào năm 2016, 14 cây trên đường Tôn Đức Thắng cũng di dời để xây dựng nhà ga Ba Son.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 12

“Tôi gắn bó với con đường này cũng đã 20 năm qua, giờ nghe thông tin hàng cây xanh sắp được đốn hạ, di dời để xây dựng cầu nên tiếc lắm nhưng phải chấp nhận vì sự phát triển của TP”, người đàn ông sửa xe máy ven đường Tôn Đức Thắng nói.

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 13

Ngắm hàng cây trăm tuổi đẹp nhất SG trước giờ "khai tử" - 14

Sắp tới hàng cây cổ thụ này sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

Người HN ngỡ ngàng vì hàng cây cổ thụ sắp bị chặt hạ

“Sao lại chặt đi? Biết bao giờ thành phố có được hàng cây đẹp như thế này?“

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN