Các bạn trẻ TPHCM kêu gọi giữ lấy hàng cây xanh

Nhiều bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống đã tập trung tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1) giơ bảng hiệu, đeo nơ xanh lên thân cây mong muốn thành phố giữ lại hàng cây.

Các bạn trẻ TPHCM kêu gọi giữ lấy hàng cây xanh - 1

Các bạn trẻ trong trang phục áo dài tập trung với mong muốn giữ lại hàng cây.

Thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, có khoảng 300 cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng sẽ được di dời và đốn hạ để xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 và nhà ga Ba Son, phục vụ dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên. Trước mắt, có 4 cây sẽ di dời và 12 cây sẽ đốn hạ từ ngày 26-3 đến 7-5.

Mặc dù đơn vị thi công hứa sẽ trả lại mảng xanh cho con đường sau khi xây dựng xong nhưng nhiều người dân vẫn hết sức tiếc nuối hàng cây. Ba hôm nay, một số bạn trẻ đã tập trung trên đường Tôn Đức Thắng với mong muốn giữ lại hàng cây. Chiều 27-3, các bạn trẻ lại tập trung trong trang phục áo dài truyền thống gắn nơ xanh lên thân cây cũng như giơ bảng kêu gọi thành phố giữ lấy hàng cây xanh. Trên bảng hiệu các bạn trẻ cũng có những biểu ngữ kêu gọi giữ lại hàng cây để tạo bóng mát không khí trong lành cho thành phố.

Các bạn trẻ TPHCM kêu gọi giữ lấy hàng cây xanh - 2

Những biểu ngữ mong muốn giữ lại hàng cây để tạo bóng mát, không khí trong lành cho thành phố.

Các bạn trẻ TPHCM kêu gọi giữ lấy hàng cây xanh - 3

Những chiếc nơ xanh được các bạn trẻ gắn trên thân cây với hi vọng hàng cây xanh lâu năm được giữ lại.

Trước đó, khi nhận được thông tin đơn vị thi công nhà ga Ba Son sẽ chặt hạ, di dời khoảng 12 trong số 300 cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng, một số ý kiến cho rằng cần giữ lại hàng cây lâu năm này để tạo bóng mát, không khí trong lành cho thành phố. Trong khi đó, nhiều ý kiến tiếc nuối về hàng cây nhưng để xây dựng những công trình hiện đại cho thành phố nên không thể còn cách nào khác.

Theo quy định của UBND TPHCM, xà cừ là loài cây rễ nổi không được phép trồng trên đường phố. Bên cạnh đó, ban quản lý Đường sắt Đô thị TP HCM cũng cam kết trả lại mảng xanh cho thành phố sau khi thi công xong công trình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN