Nga hối hả huấn luyện phi công chiến đấu cho Iraq

Hợp đồng bán máy bay chiến đấu này được coi là một nước cờ rất khôn ngoan của Nga trên ván cờ Iraq.

Ngày 30/6, các cố vấn quân sự của Nga đã bắt tay vào việc huấn luyện các phi công chiến đấu của Iraq sử dụng 5 chiếc chiến đấu cơ Su-24 mà Nga vừa cung cấp cho Iraq để thực hiện chiến dịch tái chiếm các khu vực bị rơi vào tay phiến quân.

Những chiến đấu cơ Sukhoi của Nga được đưa đến Iraq trong bối cảnh lực lượng quân đội chính phủ nước này đang chật vật mở chiến dịch phản công để đẩy lùi phiến quân thuộc tổ chức Quốc gia Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) khỏi thành phố Tikrit.

Nga hối hả huấn luyện phi công chiến đấu cho Iraq - 1

Chiếc Su-24 đầu tiên của Nga được đưa tới Iraq

Chính phủ Iraq đã quay sang Nga để tăng cường khả năng không kích của mình vì những chiến đấu cơ F-16 mà Mỹ hứa cung cấp cho nước này mãi tới mùa thu này mới tới nơi. Một ngày sau khi thứ trưởng ngoại giao Nga tuyên bố rằng Moscow sẽ “không ngồi yên”, Nga lập tức chuyển giao lô đầu tiên gồm 25 chiến đấu cơ Sukhoi đã qua sử dụng cho Iraq.

Tướng Anwar Ameen, Tư lệnh Không quân Iraq cho hay các cố vấn quân sự Nga đã đặt chân đến Iraq để “thiết lập các quy trình hậu cận” nhằm đưa những chiến đấu cơ Sukhoi trên vào hoạt động trong 3-4 ngày tới.

Ông Theodore Karasik, giám đốc nghiên cứu tại Viện Phân tích Cận Đông và Vùng Vịnh ở Dubai cho rằng đây là một nước cờ rất khôn ngoan của Nga vì động thái này “sẽ đảm bảo rằng bất cứ chính phủ tương lai nào ở Iraq cũng sẽ bị ràng buộc với Nga về thiết bị quân sự”.

Các phi công Iraq sẽ mất ít nhất vài tuần để có thể làm quen với các chiến đấu cơ Su-24 này, bởi quân đội Iraq đã không sử dụng máy bay của Nga kể từ năm 1991. Tuy nhiên, việc các chiến đấu cơ này xuất hiện trên bầu trời sẽ đem lại ưu thế rất lớn về tâm lý cho các binh sĩ Iraq.

Nga hối hả huấn luyện phi công chiến đấu cho Iraq - 2

Binh sĩ quân đội Iraq đang nỗ lực đẩy lùi phiến quân ra khỏi Tikrit

Trong khi không quân Iraq đang hối hả luyện tập cho các chuyến xuất kích, lực lượng lục quân với sự hỗ trợ của trực thăng vũ trang đang tìm cách đẩy lùi phiến quân ISIS ra khỏi thành phố Tikrit, quê hương của cựu Tổng thống Saddam Hussein.

Ông Jawad Al-Bolani, một quan chức an ninh Iraq cho rằng với những cuộc không kích sắp được tiến hành trong tương lai, quân đội Iraq sẽ có khả năng đẩy lùi được phiến quân ra khỏi Tikrit và giành lại ưu thế trên chiến trường.

Trong khi chính phủ Iraq đề cập đến những diễn biến thuận lợi trên chiến trường, phiến quân ISIS lại tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo trên lãnh thổ thuộc cả Iraq và Syria. Trên tài khoản Twitter của mình, nhóm phiến quân này tự đổi tên là “Quốc gia Hồi giáo” và công bố tên Abu Bakr al-Baghdadi là người đứng đầu “quốc gia” này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN