Iraq nhận chiến đấu cơ Su-24 đầu tiên từ Nga

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết lô 10 máy bay chiến đấu Su-24 của Nga đã tới Baghdad ngày 28/6.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Iraq thông báo trên kênh truyền hình Al Iraqiya TV rằng nước này đã nhận được 10 máy bay chiến đấu Su-24 đầu tiên từ Nga vào ngày 28/6. Một nguôn tin quân sự cho biết các máy bay chiến đấu Su-24 sẽ đồn trú tại một căn cứ không quân ở miền nam nước này.

Thủ tướng Nouri al-Maliki hy vọng lô máy bay chiến đấu mới sẽ tạo ra khác biệt quan trọng trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông (ISIS), ông nói: “Các chiến đấu cơ hạ cánh xuống các sân bay quân sự khác nhau vào sáng 28/6.”

Tuần trước ông Maliki tiết lộ Iraq đã mua các máy bay chiến đấu từ Nga và Belarus để hỗ trợ quân đội chiến đấu chống lại nhóm phiến quân ISIS. Đồng thời, ông cũng chỉ trích Mỹ quá chậm trễ trong việc chuyển giao các máy bay F-16 theo hợp đồng đã ký kết.

Tư lệnh Không quân Iraq Hameed al-Maliki ngày 27/6 khẳng định Nga cũng đang chuyển các máy trực thăng MI-35 và MI-28 cho phía Iraq. Ông al-Maliki cho biết quân đội nước này đã ký 3 hợp đồng mua máy bay của Nga và nhấn mạnh các máy bay trực thăng có vai trò quan trọng như vũ khí chống khủng bố.

Hàng trăm binh sĩ Iraq đã bị giết bởi các phần tử của nhóm phiến quân ISIL từ khi nhóm này bắt đấu chiến dịch đánh chiếm ở miền bắc vào ngày 9/6. Cho đến nay, nhóm phiến quân ISIL đang chiếm giữ phần lớn khu vực phía bắc Iraq.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN