Nga có thể gửi quân đội tới Syria

Sự kiện: Chiến sự Syria

Nga có thể gửi quân đội tới Syria để giúp đỡ các hoạt động có mục đích nhằm loại trừ vũ khí hóa học của chính quyền Damascus.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trên kênh truyền hình Russian TV rằng các nhà quan sát quân sự từ Moscow có thể giúp đỡ Syria phá hủy các kho vũ khí hóa học theo một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ.

Ông Lavrov cho rằng một số lượng lớn binh sĩ Nga hiện diện tại Syria sẽ không cần thiết, thay vào đó các nhóm quan sát viên có quy mô nhỏ. Ông đề nghị các quốc gia Ả-rập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tham gia vào sứ mệnh giám sát.

Trong cuộc phỏng vấn trên Russian TV, ông Lavrov cũng cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp đang “mù quáng” bởi mục tiêu thay đổi chế độ ở Syria của họ. Ông cho rằng các quốc gia phương Tây đã đe dọa dừng tiến hành thỏa thuận giải trừ vũ khí hóa học ở Syria trừ phi Nga ủng hộ một nghị quyết của LHQ cho phép sử dụng quân sự để chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

"Các đồng minh của Mỹ đang bắt đầu hăm dọa chúng tôi”, ông Lavrov cho biết. “Mỹ, Anh và Pháp thay vào đó cần tập trung vào cơ hội duy nhất để giải quyết vấn đề vũ khí hóa học ở Syria.”

Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) cho biết Syria đã đệ trình chi tiết về kho vũ khí hạt nhân ước tính khoảng 1.000 tấn theo đúng thời hạn trong thỏa thuận giữa Nga và Mỹ. Đây là bước đầu tiên để loại từ vũ khí hạt nhân ở nước này trước giữa năm tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN