Nắng nóng xuất hiện ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam, nhiều nơi chạm ngưỡng 37 độ C

Sự kiện: Tin nóng

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C.

Nhiều nơi trên cả nước xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C. Ảnh minh họa.

Nhiều nơi trên cả nước xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng, hôm nay (19/4), nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.

Từ ngày 20-22/4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. 

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay trời phổ biến có nắng nhưng chưa chạm ngưỡng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 30-33 độ C. Từ ngày mai (20/4), nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ, nhất là các tỉnh miền Tây Nam Bộ hôm nay (19/4),  nắng nóng mở rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Còn tại Tây Nguyên phổ biến có nắng, một số nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C.

Hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cần đặc biệt đề phòng mưa dông về chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Tháng 4, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng

Từ tháng 3, tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên. Sang tháng 4, nắng nóng diện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN