Năm 2050 sẽ có thang máy lên... vũ trụ

Đến năm 2050, con người có thể đi lên vũ trụ và trở về Trái Đất như... đi chợ. Giấc mơ đó sẽ thành hiện thực nhờ kế hoạch xây dựng một cầu thang máy nối lên vũ trụ của một công ty Nhật Bản.

Chiếc thang máy cao 36.000 km có vận tốc di chuyển 200km/h sẽ được hoàn thành vào năm 2050 và sẽ đưa hành khách lên vũ trụ ở độ cao bằng 1/10 quãng đường lên mặt Trăng, Obayashi Corporation, công ty thực hiện dự án khẳng định.

Đối với du khách, ngoài Obayashi, họ còn có thể chọn hai công ty du lịch không gian khác là Virgin Galactic và Space Expedition Curacao, 2 doanh nghiệp này cũng tuyên bố là sẽ cung cấp các chuyến bay cận quỹ đạo lên tới 100km.

Năm 2050 sẽ có thang máy lên... vũ trụ - 1

Đến năm 2050, tham vọng du lịch vũ trụ của con người có thể trở thành hiện thực

Chiếc thang máy đặc biệt này sẽ chuyên chở được 30 người với các ống nano các-bon, đủ để sử dụng trong bảy ngày du hành đến một “ga cuối”, trang yomiuri.co.jp cho biết.

Ga cuối này có các phòng thí nghiệm và nơi ở đủ cho mọi người duỗi chân, nghỉ ngơi và ngắm nhìn vũ trụ.

Obayashi Corporation, công ty từng được biết đến với những dự án tham vọng như Tokyo Sky Tree cao 634m và hệ thống đường cao tốc không người lái 75km dài nhất thế giới tại Dubai là Metro Urban Rail System, cho biết họ chưa tính toán được chi phí xây dựng nên giá vé vẫn là một bí ẩn.

Những kế hoạch của họ có vẻ như đang chứng minh dự báo của nhà khoa học tên lửa người Nga Konstantin Tsiolkovsky, về khả năng con người sẽ xây dựng được một cầu thang nối lên vũ trụ vào năm 1895. Ý tưởng được lấy cảm hứng từ tháp Eiffel ở Paris.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Vũ (An ninh Thủ đô/CNN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN