Mỹ trừng phạt Đài Loan làm ăn với Triều Tiên

Chính phủ Mỹ ngày hôm qua (10/5) cho biết họ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với một công ty của Đài Loan vì nghi tham gia các hoạt động buôn bán vũ khí với Triều Tiên.

Bộ Ngân khố Mỹ ngày hôm qua đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty Trans Multi Mechanics của Đài Loan và Tổng giám đốc Chang Wen-Fu của công ty vì tình nghi có liên hệ với Alex H.T. Tsai, một người môi giới của Triều Tiên.

Năm 2009, Alex Tsai bị Bộ Ngân khố Mỹ xác định là làm việc cho công ty buôn bán vũ khí hàng đầu của Triều Tiên, Korea Mining Development Trading Corp.

Alex Tsai đã thu được hàng trăm nghìn USD với tư cách là người đại diện cho các công ty của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán hợp đồng mua thiết bị quân sự và vũ khí với đối tác Đài Loan

Chúng tôi tiếp tục gây khó khăn đối với Triều Tiên trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này bằng cách cắt đứt các mắt xích quan trọng trong hệ thống buôn bán vũ khí của Bình Nhưỡng”, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ về Vấn đề khủng bố và tình báo tài chính ông David S. Cohen cho biết

Ông David S. Cohen cũng cho biết Bộ Ngân khố Mỹ sẽ làm việc với các cơ quan khác của nước này và những quốc gia trên thế giới để trừng phạt bất cứ ai trợ giúp các hoạt động buôn bán vũ khí trái phép của chính phủ Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Honhap News) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN