Mỹ: Sợ bắt nạt, bé 7 tuổi mang súng đi học

Một bà mẹ ở Mỹ vừa bị bắt sau khi cậu con trai 7 tuổi đi học mang súng và băng đạn đến trường. Nguyên nhân có thể do cậu sợ bị bạn bắt nạt.

Trường tiểu học ở Far Rockaway, Queens, New York, phải đóng cửa sau khi khẩu súng ngắn và băng đạn 20 viên được tìm thấy. Các học sinh được yêu cầu tắt đèn và trốn sau bàn giáo viên cho đến khi vũ khí được xử lý.

Bà Deborah Farley, 53 tuổi, bị bắt sau đó và bị cáo buộc tội sở hữu vũ khí giết người, gây ảnh hưởng đến trẻ em và một số tội khác liên quan đến vũ khí.

 Vẫn chưa rõ cậu bé có biết khẩu súng nằm trong cặp sách của mình hay không trước khi tới trường vào sáng 17/1.

Bà Farely khai với cảnh sát điều tra rằng bà đã đặt súng và đạn vào cặp của con trai rồi quên mất.

Mỹ: Sợ bắt nạt, bé 7 tuổi mang súng đi học - 1

Trường tiểu học phải đóng cửa tạm thời vì học sinh mang súng đến lớp

Tuy nhiên, bố của cậu bé nói rằng con trai mình có thể đã chủ động mang súng đến trường để tránh bị bắt nạt.

Ông Walter, 55 tuổi, nói: “Thằng bé sợ đến trường. Bọn trẻ thường trêu nó, nhưng nhà trường không làm gì để bảo vệ nó dù vợ tôi đã báo với nhà trường”.

Bà Farley nói bà nhớ ra con trai mình mang theo súng trong cặp ngay sau khi thả con ở trường. Bà đã đến trường và kéo con trai ra khỏi lớp, nói với cô giáo rằng cậu bé có hẹn với nha sĩ.

Nhưng sau khi nói chuyện với con, bà Farley nhận ra rằng cậu bé đã đưa một khẩu súng bắn hỏa hiệu khác cho bạn. Bà đã thông báo cho nhà trường, sau đó cảnh sát đã tới và đóng cửa trường học.

Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy một số vũ khí khác tại nhà bà Farley.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN