Mỹ: Phát hiện 1.000 xác chết tại trường đại học

Một ngôi mộ tập thể chứa hơn 1.000 xác chết được phát hiện trong khuôn viên Trường đại học Mississippi – Mỹ khiến những người chứng kiến phải rùng mình vì mức độ kinh dị của nó.

Trong khi khảo sát mặt bằng xây dựng bãi đậu xe mới cho Trung tâm Y tế Đại học Mississippi, người dân đã phát hiện hơn 1.000 thi thể được cho là của các bệnh nhân lao đến từ Nhà thương điên Mississippi.

Ngôi mộ vô danh có niên đại cả thế kỷ khiến ban lãnh đạo đại học Mississippi phải tạm dừng kế hoạch san lấp mặt bằng.

Mỹ: Phát hiện 1.000 xác chết tại trường đại học - 1

Đại học Mississippi - nơi phát hiện hơn 1.000 xác chết.  Ảnh: USA Today

Tiến sĩ James Keeton, Chủ nhiệm Khoa Y Trường đại học Mississippi, cho biết sẽ tốn khoảng 3 triệu USD nếu di dời toàn bộ thi thể ra khỏi khu vực. Nhà trường không đủ khả năng chi trả nên đã quyết định tìm một địa điểm khác để xây dựng bãi đậu xe.

Nhà thương điên Mississippi thành lập năm 1855, là nơi chữa trị cho các bệnh nhân mất trí, trầm cảm, những người nghiện rượu và một số căn bệnh khác. Đến năm 1935, bệnh viện được chuyển đến quận Whitfield, bang Georgia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nghĩa (Người Lao Động/Huffington Post)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN