Mỹ: Cuộc soán ngôi ngoạn mục của Đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng ngoạn mục tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ ở những bang vốn thuộc phe Dân chủ.

Người đương nhiệm của đảng Dân chủ có khả năng thất bại do những sai lầm ngớ ngẩn - việc triển khai tai hại của luật chăm sóc sức khỏe, các vấn đề tại Sở Cựu chiến binh, người tị nạn trái phép tràn qua biên giới, chủ nghĩa khủng bố Nhà nước Hồi giáo và những lo ngại về dịch Ebola.

Mỹ: Cuộc soán ngôi ngoạn mục của Đảng Cộng hòa - 1

Tổng thống Obama thừa nhận đảng của ông lãnh đạo đang phải đối mặt với thất bại nặng nề.

Khi những vấn đề trên trở nên trầm trọng, nhiều Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ đổ thẳng trách nhiệm lên vai ông Obama và khoảng cách giữa họ trở nên khó xóa nhòa.“Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống là khoảng 40%. Còn gì để nói thêm nữa? Ông ấy sẽ không giành được sự ủng hộ ở Bắc California, Iowa hoặc New Hampshire. Tôi xin lỗi. Điều này không có nghĩa thông tin trên là xấu, nhưng thỉnh thoảng người đưa tin không tốt”, Krone cho biết.

Trong khi đó, ngay từ đầu chiến dịch, đảng Cộng hòa đã có một kế hoạch đơn giản: Không phạm sai lầm, và tập trung vào ông Obama. Mỗi cuộc khủng hoảng mới của Nhà Trắng sẽ mang lại một lợi thế mới cho đảng Cộng hòa.

Nhưng tất cả những biện pháp trên sẽ không hiệu quả nếu đảng Cộng hòa không có được các ứng cử viên sáng giá, một nguyên lý cơ bản mà họ đã bỏ qua trong các cuộc bầu cử gần đây. Lần này, đảng Cộng hòa gạch tên ứng cử viên không có tiềm năng, tuyển dụng và huấn luyện các ứng cử viên có sức ảnh hưởng lớn và làm hồi sinh hai người đương nhiệm, Roberts và Thượng nghị sĩ Thad Cochran của Mississippi.

Các tổ chức cũng được cải thiện phối hợp với nhau và tăng cường nghiên cứu nhằm “phá” đảng Dân chủ, trong khi nỗ lực thu hẹp khoảng cách về dữ liệu, các chương trình kỹ thuật số cử tri đi bầu.

Mỹ: Cuộc soán ngôi ngoạn mục của Đảng Cộng hòa - 2

Cử tri đi bầu cho cuộc tái tranh cử 2014.

"Chúng tôi đã tuyển dụng các ứng cử viên, và chúng tôi phải đào tạo họ," Rob Collins, Giám đốc điều hành của Ủy ban  quốc gia Nghị sỹ Cộng hòa (NRSC) cho biết. "Chúng tôi phải hiện đại hóa chiến dịch đang lỗi thời. Và chúng tôi phải ngăn chặn những sai lầm”.

Đảng Dân chủ bắt đầu chiến dịch năm 2014 với một bất lợi lớn: Họ phải bảo vệ ghế trong sáu bang ủng hộ đảng Cộng hòa - đủ để mất Thượng viện - và một số bang khác còn do dự.

Tuy nhiên, với chiến lược hợp lý và cách “chĩa mũi dùi” vào ông Obama, đảng Cộng hòa đã giành được chiến thắng ngoạn mục khi kiểm soát được đa số ghế trong cả Hạ viện và Thượng viện.

Như vậy, giờ đây ông Obama đã mất đi sự ủng hộ vốn rất hạn chế từ Thượng viện, và nhiều chuyên gia đã ví von rằng Tổng thống Mỹ đã “mất đi cả hai chân”. Với việc đảng Dân chủ mất nốt quyền kiểm soát Thượng viện, những chính sách sắp tới của Nhà Trắng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để qua được “ải” Quốc hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Mai (Theo Washington Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN