Mỹ: Bắt sát thủ giết người hàng loạt trong đêm

Một nghi phạm có nhiều tiền án tiền sự ở Mỹ xách súng sát hại 5 người trong đêm đã bị bắt sau một cuộc truy đuổi nghẹt thở của cảnh sát.

Ngày 29/10, cảnh sát Mỹ cho hay họ đã bắt được nghi phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng sát hại mẹ, dì và 3 người khác ở 4 địa điểm khác nhau sau cuộc truy đuổi nghẹt thở suốt 8 giờ đồng hồ tại thị trấn Terrell ở bang Texas, Mỹ.

Sĩ quan A. D. Sansom, người phát ngôn sở cảnh sát Terrell cho biết họ đã bắt được nghi phạm Charles Everett Brownlow, Jr., 36 tuổi sau khi hắn bỏ chạy vào rừng và bị truy đuổi gắt gao.

Mỹ: Bắt sát thủ giết người hàng loạt trong đêm - 1

Nghi phạm Charles Everett Brownlow trước ngôi nhà của mình

Cảnh sát cho hay Brownlow đã bị truy tố ban đầu với tội danh giết người nghiêm trọng và chạy trốn khi cảnh sát bắt giữ, và nghi phạm này có thể sẽ bị truy tố thêm nhiều tội danh nữa.

Một người họ hàng tên là Raylanette Brown cho biết nghi phạm Brownlow đã có nhiều tiền sự và mới được ra tù vài tháng trước đây. Bà này cho biết mẹ của Brownlow và cô con gái 15 tuổi của anh ta rất sợ đối tượng hung hãn này. Bà Brown kể rằng hôm thứ Hai Brownlow đã gọi điện cho các thành viên trong gia đình và tuyên bố rằng hắn chuẩn bị giết người.

Cảnh sát cho biết vụ thảm sát kinh hoàng này bắt đầu từ khoảng 5 giờ chiều, khi họ nhận được cuộc gọi thông báo về một vụ nổ súng và phát hiện xác của dì Brownlow bị bắn vào đầu tại hiện trường.

Một lúc sau, lính cứu hỏa nhận được thông tin rằng một ngôi nhà trong khu vực này đã bị phóng hỏa, và khi họ khống chế được ngọn lửa, họ phát hiện ra thi thể của bà Mary Brownlow, người mẹ sống cùng nhà với Charles Brownlow. Khi không thấy Charles Brownlow và chiếc Ford Focus của anh ta ở nhà, cảnh sát đã gọi chi viện để tìm kiếm đối tượng.

Mỹ: Bắt sát thủ giết người hàng loạt trong đêm - 2

Cảnh sát đưa một nạn nhân bị sát hại ra xe

Đến khoảng 10 giờ đêm, cảnh sát được thông báo về một vụ nổ súng ở địa điểm thứ ba, và kẻ nổ súng được mô tả giống như Brownlow, nhưng rất may là không có ai bị thương.

Chưa đầy 30 phút sau, cảnh sát lại nhận được một cuộc gọi nữa cho biết có một vụ nổ súng ở nhà dân. Sau khi đến hiện trường, họ phát hiện thấy thi thể của 2 nạn nhân Jason Wooden 33 tuổi và Kelleye Sluder 30 tuổi. Một cậu bé 3 tuổi được phát hiện vẫn còn sống ở trên giường. Nghi phạm gây ra vụ nổ này được mô tả giống như Brownlow và lái một chiếc Ford Focus màu trắng.

Sau đó một cảnh sát đang nghỉ ở nhà phát hiện ra Brownlow đang ở trong một cửa hàng bách hóa và một chiếc Ford Focus đậu ở bên ngoài, nên anh này ngay lập tức thông báo cho đồng đội.

Thấy động, Brownlow lái xe chạy khỏi hiện trường, khiến cảnh sát phải bắt đầu một cuộc truy đuổi tốc độ cao cho đến khi xe của nghi phạm bị hỏng và hắn bỏ chạy vào rừng.

Mỹ: Bắt sát thủ giết người hàng loạt trong đêm - 3

Cảnh sát bắt giữ Brownlow ở trong rừng

Cảnh sát đã phát hiện thấy thi thể của nạn nhân thứ năm là Luis Gerardo Leal-Carillo, 22 tuổi bên trong cửa hàng bách hóa.

Cảnh sát đã phải điều trực thăng sử dụng thiết bị dò tìm hồng ngoại để lùng sục và phát hiện Brownlow đang nấp ở dưới một con lạch. Hắn bị bắt giữ ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN