Mưa đá, dông lốc liên tiếp ở các tỉnh miền Bắc có bất thường?

Sự kiện: Tin thời tiết

Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển sang tới Bắc Bộ gặp điều kiện nhiệt độ miền Bắc đang cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, tạo ra mưa đá.

Mưa đá liên tiếp trong giai đoạn chuyển mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thường xuyên có sự tranh chấp của khối không khí lạnh yếu và khối không khí nóng (do vùng áp thấp phía Tây tạo ra). Đây cũng là lý do dẫn tới tình trạng mưa dông mạnh kèm theo mưa đá xuất hiện trong hai ngày nay. Dự báo hiện tượng mưa dông mạnh kèm theo mưa đá ở khu vực các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ vẫn còn có thể còn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ sáng 29/3 đến sáng sớm nay (30/3), các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện 2 đợt mưa rào và dông trên diện rộng.

Nhiều khu vực xuất hiện mưa đá.

Nhiều khu vực xuất hiện mưa đá.

Đợt thứ nhất mưa rào và dông xảy ra trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa ngày 29/3; đợt 2 mưa dông mạnh xuất hiện trong khoảng từ 1 giờ sáng 30/3 và kéo dài đến khoảng thời gian từ 7-8 giờ sáng nay.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian 19 giờ ngày 29/3 đến 10 giờ ngày 30/3, một số điểm mưa to như Bến Tạm (Hải Phòng) lên tới 72,4mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4mm; Hà Nội có nơi 54,3mm. Ngoài mưa dông mạnh, một số nơi như khu vực Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh cũng đã xảy ra hiện tượng mưa đá.

Tại Hà Nội, trận mưa xối xả kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng 30/3 đã khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, giao thông khó khăn.

Mưa đá lúc 5 giờ sáng nay (30/3) tại khu vực Long Biên.

Lý giải hiện tượng này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đây là hiện tượng đúng quy luật khi đang trong giai đoạn chuyển mùa, từ mùa xuân sang hè.

"Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển sang tới Bắc Bộ gặp điều kiện nhiệt độ miền Bắc đang cao (do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây), khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá", ông Khiêm lý giải.

Đang thời điểm giao mùa nên thường xuất hiện hiện tượng mưa dông. Trong đêm qua và sáng nay, do tồn tại vùng hội tụ gió trên cao nên gây ra mưa dông diện rộng. Và khi khối mây đối lưu phát triển mạnh sẽ dễ hình thành hiện tượng mưa đá.

Miền Bắc lại sắp có không khí lạnh yếu

Theo ông Mai Văn Khiêm, không phải trong cơn dông nào cũng có mưa đá xảy ra, tần suất số cơn dông có mưa đá chỉ chiếm trên dưới 10%. Dự báo khoảng đêm 31/3 sang ngày 1/4, miền Bắc lại chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu, khả năng ở khu vực vùng núi phía Bắc có thể lại xảy ra hiện tượng dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ về mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân có thể nhận biết được mưa đá chuẩn bị xảy ra dựa vào vài đặc điểm như: ban ngày có dông mạnh, mây đen kịt trên bầu trời; ban đêm có sấm sét, gió đang thổi đều bỗng lặng đi, trời lạnh đột ngột...

Ở nước ta, mưa đá có thể xuất hiện ở hầu hết các địa phương, song phổ biến hơn tại vùng núi và khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), trong khi đồng bằng ít gặp hơn. Tại Nam Bộ, hiện tượng này cũng ghi nhận vào giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nhưng chủ yếu với kích thước nhỏ.

Nguyên nhân là phần lớn lãnh thổ nằm trong khu vực bán sơn địa, riêng miền Bắc thường chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh kết hợp với hội tụ gió tây nam trên cao, tạo điều kiện hình thành mưa đá.

Mưa đá thường hình thành trong các tháng chuyển tiếp giữa mùa lạnh sang mùa nóng hoặc giữa mùa nóng sang mùa lạnh, vì vào các tháng này thường có sự giao tranh mãnh liệt giữa các phần tử không khí ở hai khối không khí có bản chất trái ngược nhau. Chính sự giao tranh này tạo nên những vùng đối lưu rất mạnh gây ra mưa rào và dông mạnh, kèm theo mưa đá.

Về khả năng dự báo hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa đá, hiện nay cơ quan khí tượng thủy văn chỉ có thể dựa vào sự phát triển của các đám mây dông để cảnh báo trước 1-2 giờ trước khi mưa đá xảy ra. Hiện tượng này chỉ giảm dần khi chính thức vào mùa mưa, thường vào khoảng hết tháng 5.

Nhận định về hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi cả nước từ nay đến tháng 6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trên phạm vi cả nước khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa, tập trung trong tháng 4-5.

Từ tháng 6-9, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng gia tăng trên cả nước. Các hiện tượng thời tiết này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.

Ngày 30-31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tô Hội ([Tên nguồn])
Tin thời tiết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN