Một thiếu tá quân đội điều khiển ô tô gây tai nạn chết người ở Đà Lạt

Sự kiện: Tin nóng Lâm Đồng

Chiếc ô tô tông vào xe máy rồi đẩy chiếc xe này vào đầu xe tải đang đậu bên đường để thay vỏ xe. Cô gái điều khiển xe máy tử vong, còn chiếc xe máy bị biến dạng.

 Hiện trường vụ tai nạn

 Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 15 giờ chiều nay (ngày 23/11) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc địa bàn Phường 7 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, ông Trần Xuân Quang (46 tuổi) điều khiển chiếc ô tô (hiệu INNOVA, loại 7 chỗ ngồi) biển số 49A – 208.03 theo hướng từ trung tâm TP.Đà Lạt đi huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Khi đến trước cây xăng Tùng Lâm, chiếc ô tô này bất ngờ rẽ trái tông vào xe máy 37X7 - 2420 do em Phạm Thị Ngọc Anh (18 tuổi, quê xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển, sau đó đẩy chiếc xe máy này vào đầu xe tải biển số 49C – 182.00 đang đậu bên đường để thay vỏ xe.

Hậu quả, em Phạm Thị Ngọc Anh tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy bị tông nát, đầu ô tô 7 chỗ bị biến dạng, đầu xe tải cũng bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông và Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt đã đến ghi nhận hiện trường, điều tiết giao thông, kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện… Nồng độ cồn của ông Trần Xuân Quang vượt quá mức cho phép.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Ban đầu ông Quang khai người điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ là ông T.M.T, còn ông chỉ ngồi trên xe. Thế nhưng, qua camera an ninh và theo lời các nhân chứng thì ông Quang chính là người điều khiển ô tô gây tai nạn.

Sau khi xác định ông Trần Xuân Quang là thiếu tá quân đội, Công an TP.Đà Lạt đã đề nghị cơ quan liên quan đến hiện trường tiếp nhận vụ việc, tiếp tục điều tra xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh lên tiếng vụ tài xế xưng thiếu tá quân đội sau tai nạn

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, qua làm việc với công an và thiếu tá Sơn thì không có việc tài xế bỏ chạy sau tai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN