Một thiên thạch vừa áp sát Trái đất

Một thiên thạch có đường kính khoảng 5m vừa bay sát Trái đất ở khoảng cách 14.400 km vào sáng ngày 29/5.

Thiên thạch Asteroid 2012 KT42 bay qua Trái đất đất lúc 2h sáng 29/5, với tốc độ lên tới 61.000 km/giờ. Mặc dù bay qua Trái đất ở khoảng cách 14.400 km - gần hơn nhiều so khoảng cách 386.000 km từ Mặt trăng tới Trái đất, nhưng thiên thạch Asteroid 2012 KT42 không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào.

Các nhà thiên văn học cho rằng bởi vì kích thước quá nhỏ, nên thiên thạch Asteroid 2012 KT42 sẽ bị đốt cháy hoàn toàn trong trường hợp bay vào bầu khí quyển Trái đất trước khi có cơ hội gây nguy hiểm cho sự sống trên Trái đất.

Một thiên thạch vừa áp sát Trái đất - 1

Thiên thạch Asteroid 2012 KT42 không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào khi áp sát Trái đất

Theo thống kê của Phòng thí nghiệm phản lực của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), thiên thạch 2012 KT42 là thiên thạch đứng ở vị trí thứ 6 về khoảng cách bay gần Trái đất. Trước đó 1 ngày, thiên thạch 2012 KP24 có đường kính khoảng 21m cũng đã bay gần Trái đất ở khoảng cách 51.000 km.

Nhà thiên văn học Alex Gibbs thuộc trường đại học Arizona (Mỹ) là người đầu tiên phát hiện ra thiên thạch 2012 KT42. Ông đã quan sát và ghi lại hình ảnh thiên thạch này khi nó bay qua Trái đất vào hôm thứ Ba vừa qua.

Một thiên thạch không lồ khác, có tên là 2012 DA14, được dự đoán sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách khoảng 38.000 km vào tháng 2/2013. Các nhà khoa học của NASA cảnh báo thiên thạch có đường kính 45 m và nặng 14.000 tấn này có thể làm gián đoạn hoạt động của một số vệ tinh khi bay qua Trái đất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN