Miền Bắc có mưa, trời giảm nồm

Thời tiết miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì kiểu thời tiết nhiều mây, mưa phùn, tuy nhiên độ ẩm không khí sẽ giảm dần.

Miền Bắc có mưa, trời giảm nồm - 1

Miền Bắc vẫn duy trì thời tiết mưa phùn, tuy nhiên độ ẩm không khí sẽ giảm dần. Ảnh minh họa: Tất Định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 4-5.4, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết nồm ẩm sẽ giảm dần, Bắc Trung Bộ bắt đầu hửng nắng.

Trong khi đó, miền Nam mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 4.4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C; riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và các tỉnh ven biển đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C, riêng vùng núi có nơi 28 – 30 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 27 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 35 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, riêng miền Đông 35 – 37 độ C

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN