Mưa to gió lớn, máy bay trượt khỏi đường băng sân bay Tân Sơn Nhất

Sự kiện: Tin nóng

Sự cố xảy ra do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn tại TP.HCM.

Ngày 14/6/2020, chuyến bay VJ322 khởi hành từ Phú Quốc đi TP.HCM lúc 11h23. Khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 12h10, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, máy bay đã trượt ra ngoài mép đường băng.

Rất may, máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn. Hãng hàng không đã đưa toàn bộ hành khách vào nhà ga. Hành khách cũng đã nhận hành lý trong nhà ga bình thường.

Máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn là tình huống có thể xảy ra trong ngành hàng không. Chẳng hạn vào năm 2009, cũng do thời tiết mưa lớn, có tàu bay hạ cánh bị trượt khỏi đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, vào tháng 7/2018, một tàu bay đã hạ cánh lệch vị trí tại sân bay Nội Bài do thời tiết xấu.

Bánh xe của máy bay bị lầy vào bãi có ven đường băng.

Bánh xe của máy bay bị lầy vào bãi có ven đường băng.

Hành trình của chuyến bay VJ322 vừa gặp sự cố. (Ảnh chụp màn hình từ flightradar24.com)

Hành trình của chuyến bay VJ322 vừa gặp sự cố. (Ảnh chụp màn hình từ flightradar24.com)

Toàn bộ khách đã nhận hành lý và rời nhà ga

Toàn bộ khách đã nhận hành lý và rời nhà ga

Ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), nhiều hành khách chuẩn bị bay về TP.HCM đã nhận được thông báo hoãn, chưa rõ thời gian khởi hành.

Ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), nhiều hành khách chuẩn bị bay về TP.HCM đã nhận được thông báo hoãn, chưa rõ thời gian khởi hành.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành khách gây rối trên máy bay từ Hà Nội đi TP.HCM bị phạt 10 triệu đồng, cấm bay 1 năm

Nam hành khách gây rối trên máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM xuất phát từ mâu thuẫn về chỗ để hành lý đã bị cấm vận chuyển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN