Máy bay MH370 đã cố quay về đất liền?

Ngày càng có nhiều thông tin cho thấy MH370 đã cố tìm đường quay về đất liền.

Ngày 11/3, nhà chức trách Malaysia tuyên bố mở thêm một khu vực tìm kiếm mới trên đất liền và vùng biển phía tây eo Malacca, đồng thời đưa ra nhận định rằng chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể đã tìm cách quay về một sân bay khác.

Malaysia Airlines cho biết hiện lực lượng tìm kiếm của Malaysia đang tìm kiếm trên đất liền bán đảo Malaysia, trong khi các đơn vị cứu hộ cứu nạn của Việt Nam tìm kiếm các dấu hiệu của máy bay tại những dãy núi xa xôi hoặc các khu rừng rậm hẻo lánh.

Máy bay MH370 đã cố quay về đất liền? - 1

Vị trí tìm kiếm mới trên đất liền và trên biển của phía Malaysia

Trong một thông báo ngày 11/3, Malaysia Airlines cho biết: “Nhà chức trách đang tìm hiểu khả năng chiếc MH370 đã tìm cách quay về sân bay Subang. Tất cả mọi khả năng đều đang được xem xét, và chúng tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào.”

Sân bay Subang hay còn gọi là sân bay Vua Abdul Aziz Shah nằm cách sân bay quốc tế Kuala Lumpur không xa về phía tây bắc.

Trước đó, tư lệnh không quân Malaysia cho biết radar quân sự của nước này nhận thấy chiếc máy bay trên đã quay đầu theo hình chữ U khi đang bay trên Vịnh Thái Lan, mặc dù phi công không hề thông báo gì với kiểm soát viên không lưu.

Nếu điều đó xảy ra, rất có thể chiếc máy bay này đã gặp một sự cố nào đó và phi công đã tìm cách quay trở lại để hạ cánh xuống một sân bay ở phía tây bắc Malaysia nhưng không thành công. Điều này khiến nhiều chuyên gia hàng không đặt ra giả thuyết về việc máy bay đã trở thành mục tiêu của bọn không tặc, hoặc một trong hai phi công đã cố tình gây tai nạn để tự sát.

Máy bay MH370 đã cố quay về đất liền? - 2

Nhiều khả năng MH370 đã quay đầu và cố tìm đường về sân bay Malaysia

Hiện nhà chức trách Malaysia đang điều tra một số thông tin do người dân địa phương cung cấp rằng họ đã nhìn thấy chớp đèn của một chiếc máy bay bay thấp tại khu vực ngoài khơi bờ biển Malaysia, ngay phía dưới biên giới giữa Thái Lan và Malaysia.

Tờ The Star của Malaysia cho biết một ngư dân đang ngồi trên thuyền đánh cá của mình ở khu vực này nói rằng vào lúc 1:30 sáng hôm thứ Bảy ông đã nhìn thấy nhiều ánh đèn của một chiếc máy bay bay thấp trên khu vực Kual Besar. Ông Azid Ibrahim cho biết chiếc máy bay này bay thấp đến mức ông có thể nhìn thấy những đèn tín hiệu này “to như quả dừa”.

Một người đàn ông khác sống ở Kota Bharu cũng cho biết đã nhìn thấy “những chớp đèn sáng trắng” từ một vật thể mà anh này tin rằng là một chiếc máy bay đang lao xuống rất nhanh vào lúc 1:45 sáng sớm thứ Bảy. Anh này đã báo cáo những gì mình nhìn được với nhà chức trách vào tối hôm đó.

Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Hiệp ước Cấm Thử Vũ khí hạt nhân Lassina Zerbo cho biết họ đang sử dụng các cảm biến hạ âm cực nhạy có thể nghe thấy các âm thanh có tần số cực thấp để dò tìm xem có vụ nổ nào đã xảy ra ở nơi máy bay mất tích hay không.

Máy bay MH370 đã cố quay về đất liền? - 3

Một số ngư dân nhìn thấy đèn chớp máy bay ở rất thấp (Ảnh minh họa)

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết hệ thống vệ tinh chuyên giám sát các chớp lửa trên bầu trời của họ không hề phát hiện bất cứ vụ nổ nào trong khu vực này.

Malaysia Airlines xác nhận công tác bảo dưỡng được tiến hành 12 ngày trước khi chiếc Boeing 777 mất tích cho thấy máy bay không hề có bất cứ dấu hiệu trục trặc nào. Họ cho biết chiếc máy bay này đã hoạt động được 12 năm và đã bay được gần 53.500 giờ.

Tại Trung Quốc, hãng tin AFP cho biết nhiều thân nhân của các hành khách Trung Quốc có mặt trên chuyến bay này vẫn luôn hy vọng điều thần kỳ sẽ đến, mặc dù họ đã được cảnh báo về điều xấu nhất có thể xảy ra. Một thanh niên tên Su nói: “Tôi vẫn hy vọng rằng đó chỉ là một vụ không tặc, và tin rằng đứa cháu của tôi vẫn sống.”

Máy bay MH370 đã cố quay về đất liền? - 4

Thân nhân hành khách cầu nguyện cho điều kỳ diệu xảy ra

Anh nói thêm: “Chú dì tôi đã bị sốc nặng, họ không ăn uống ngủ nghỉ gì suốt mấy ngày nay và không thể đủ sức đến đây. Chúng tôi đã phải nói dối họ và chỉ thông báo với họ những thông tin tích cực để giúp họ vực dậy tinh thần.”

Một người đàn ông khác tên Liu có anh trai ở trên chuyến bay MH370 nói: “Việc chờ đợi như thế này chẳng khác gì tra tấn.”

Khi nỗi bức xúc và tức giận của thân nhân các hành khách tăng lên, hãng Malaysia Airlines đã phải ra thông báo: “Chúng tôi rất cảm thông và chia sẻ với các gia đình thân nhân và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho họ về vật chất và tinh thần. Chúng tôi cũng như các gia đình đều rất muốn biết về tình trạng người thân của họ hiện nay.”

Video thân nhân người Trung Quốc bày tỏ bức xúc trong cuộc họp báo:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Guardian) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN