Máy bay Indonesia gặp nạn: Thời tiết làm khó đội cứu hộ

Thời tiết xấu khiến tầm nhìn bị hạn chế xuống mức chỉ còn 1m, gây khó khăn lớn cho lực lượng cứu hộ.

Trong khi các hãng thông tấn lớn chưa có cập nhật về vụ máy bay Indonesia gặp nạn hôm 16.8 thì trang tin địa phương Detik liên tục đưa những thông tin mới về vụ việc. Mới đây nhất, Detik đã cung cấp thêm thông tin về những khó khăn của lực lượng cứu hộ trên đường tiếp cận hiện trường và sự thúc giục của người thân các nạn nhân.

Máy bay Indonesia gặp nạn: Thời tiết làm khó đội cứu hộ - 1

Người nhà của các nạn nhân đang chờ tin từ các cơ quan chức năng.

Thời tiết đang vô cùng khắc nghiệt

Về kế hoạch cứu hộ, Detik dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia (Basarnas) - ông Marshal Pilot Soelistyo. “Hai điều trọng tâm trong tai nạn máy bay Trigana Air là tìm kiếm các nạn nhân và hộp đen máy bay”, ông Soelistyo nói trong một cuộc họp báo tại căn cứ Lanud Jayapura.

Tính đến chiều nay (17.8), SAR - đội cứu hộ trên đường bộ của Indonesia đã gần tới vị trí xác định có các mảnh vỡ máy bay, tuy nhiên vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường. Ngày mai, một chiếc trực thăng thuộc Công ty PT Freeport sẽ cùng tham gia cứu nạn, hiện đã sẵn sàng chờ lệnh xuất phát tại sân bay Oksibil - cách hiện trường vụ tai nạn hơn 11km.

Đội SAR chưa thể tiếp cận hiện trường do địa hình khó khăn và thời tiết khắc nghiệt. Cơ quan cứu nạn Basarnas đã điều 11 máy bay tham gia chiến dịch, trong đó có máy bay của các hãng hàng không Trigana, AMA, Susi Air và cả máy bay quân sự.

Ông Soelistyo cho biết, hiện trường vụ tai nạn đã được tìm thấy 98% là chiếc máy bay xấu số của Hãng hàng không Trigana, vấn đề chỉ là đội SAR chưa thể tiếp cận do thời tiết xấu cộng với mưa lớn, khiến tầm nhìn chỉ còn dưới 1m.

Lực lượng tìm kiếm khoảng 266 người, bao gồm các điều tra viên quốc gia, đội cứu hộ, cảnh sát và cả người dân địa phương. Ngày 18.8, Basarnas sẽ bổ sung thêm một đội đặc nhiệm 12 người chuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa hình khó khăn như nơi phát hiện mảnh vỡ máy bay.

Máy bay Indonesia gặp nạn: Thời tiết làm khó đội cứu hộ - 2

Khu vực máy bay gặp nạn thuộc tỉnh Papua, bao phủ bởi rừng rậm và núi cao.

“Chúng tôi hy vọng vẫn có người sống sót”

Cũng trong cuộc họp báo vào chiều 17.8, mẹ của hành khách Aragae (ở thành phố Jayapura, thủ phủ Papua) nói rằng, bà cảm thấy tuyệt vọng trước thông tin tìm kiếm chiếc máy bay chở 54 người. Các gia đình hy vọng Basarnas sẽ cung cấp thông tin mới sau mỗi giờ.

“Thống đốc của Papua trong một cuộc họp đã chỉ thị tăng tốc việc tìm kiếm người sống sót sau vụ tai nạn”, Bí thư tỉnh Papua - Heri Dosinaen cho biết, khi đi cùng Thống đốc tỉnh Papua và ông Soelistyo đến gặp gia đình các nạn nhân tại văn phòng sân bay Setani, thành phố Jayapura.

“Chúng tôi hy vọng vẫn có người sống sót. Tôi mong muốn các gia đình nạn nhân sẽ cùng cầu nguyện cho đội cứu hộ và thời tiết tốt để có thể tiếp cận hiện trường ngay lập tức”, ông Dosinaen nói thêm.

Trước đó, vào sáng nay, một máy bay tìm kiếm đã phát hiện những mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số ATR42-300 (mã chuyến bay TGN267) tại một vùng núi thuộc tỉnh Papua, Indonesia, cách đích đến Oksibil hơn 11km.

Không có dấu hiệu nào cho thấy phi công đã thực hiện cuộc gọi cứu hộ, Julius Barata - phát ngôn viên của Bộ Giao thông Indonesia - cho biết. Song, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về số người thương vong.

TGN267 là chuyến bay của hãng hàng không nội địa Trigana, đang trên hành trình từ sân bay Sentani ở Jayapura, thủ phủ tỉnh Papua tới thị trấn Oksibil thì gặp nạn. Máy bay gặp nạn khi đang thực hiện hành trình ở phút 33 trong lịch trình 42 phút dự kiến.

Chiếc máy bay gặp nạn nói trên chở theo 5 thành viên phi hành đoàn cùng 49 hành khách, trong đó có 5 trẻ em (bao gồm 2 trẻ sơ sinh). Hiện Trigana chưa công bố danh tính các hành khách, nhưng truyền thông địa phương Indonesia cho biết, tất cả các hành khách là người Indonesia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo Detik) ([Tên nguồn])
Máy bay ATR- 42 của Indonesia rơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN