Malaysia: Hiếp bé gái rồi cưới để lách luật

Người dân Malaysia đang giận dữ sau khi một gã đàn ông 40 tuổi lấy một cô bé 13 tuổi làm vợ theo luật sharia, sau khi bị truy tố vì đã cưỡng bức chính cô bé này.

Theo các nhà hoạt động nhân quyền, vụ cưỡng bức này xảy ra ở bang Sabah, nơi hơn một nửa số nạn nhân bị cưỡng bức là trẻ em.

Tên Riduan Masmud, chủ một nhà hàng, bị truy tố vì đã cưỡng bức bé gái này trong một chiếc xe hồi tháng 2. Ngay sau đó hắn đã lấy cô bé làm vợ lẽ. Trả lời các phóng viên bên ngoài tòa án, Masmud nói rằng: “Có nhiều trường hợp đàn ông lấy trẻ vị thành niên. Tôi thấy trường hợp của mình không có gì khác cả”.

Masmud nói rằng hắn dự định cho cô bé học xong và sau đó “theo học lớp trang điểm với vợ cả của hắn”. Người vợ cả cho biết bà đã chấp nhận cô gái làm vợ hai của Masmud.

Cha cô bé cho biết, Masmud đã trả cho gia đình 5000 ringit (gần 1700 đô-la) tiền bồi thường và ông chấp nhận cuộc hôn nhân này. “Đó là điều tốt nhất cho nó. Tôi có thể làm gì khác đây?”.

Các tổ chức nhân quyền đã hối thúc chính phủ tiếp tục truy tố trong khi bên nguyên tìm cách ém vụ này sau cuộc hôn nhân.

Mary Lee thuộc Nhóm hoạt động Sabah cho hay: “Vụ việc này là một phần trong xu hướng đáng lo ngại khi những người đàn ông lớn tuổi đề nghị kết hôn sau khi bị truy tố vì tội cưỡng bức để tìm cách lách luật. Nhà nước không thể bỏ qua những hành động như vậy và tha bổng cho kẻ bị truy tố dưới vỏ bọc hôn nhân”.

Bộ trưởng Bảo vệ Người tiêu dùng và Cộng đồng Datuk Jainab Ahmad nói rằng bà này sẽ “chất vấn về giá trị pháp lý của cuộc hôn nhân này” và yêu cầu cơ quan phúc lợi ở Sabah bảo vệ nạn nhân.

Bà Ahmad khẳng định: “Là một người mẹ, tôi không thể nào hiểu nổi tại sao người cha lại chấp nhận cho cô bé cưới gã đàn ông đã từng cưỡng hiếp cô? Cô bé mới chỉ 12 tuổi rưỡi. Tôi tin rằng nạn nhân đã bị sang chấn tâm lý. Cô bé cần được bảo vệ thay vì phải cưới gã đàn ông đã cưỡng hiếp cô”.

Hiện ủy ban chống tham nhũng của Malaysia đang điều tra cáo buộc rằng Masmud đã bỏ tiền mua chuộc gia đình cô bé. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo The Guardian) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN