Mai anh đào cổ thụ ở Đà Lạt đã gãy đổ

Cây mai anh đào cổ thụ được người Nhật trồng trên đường Ba Tháng Hai, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bất ngờ gãy đổ vào sáng sớm nay (11/5) khiến nhiều người tiếc nuối.

Cụ Hưng, năm nay đã trên 70 tuổi sinh sống gần khu vực cho biết, ngay từ nhỏ đi học cụ đã thấy cây mai anh đào này. Theo cụ, sau khi thay chân thực dân Pháp vào tiếp quản Đà Lạt, những viên quan lại người Nhật đã có ý tưởng xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố mai anh đào như chính quốc.

Do vậy, trên nhiều tuyến đường của Đà Lạt (trong đó có đường Ba Tháng Hai) được người Nhật cho trồng rất nhiều mai anh đào.


Mai anh đào cổ thụ ở Đà Lạt đã gãy đổ - 1

 Cây mai anh đào cổ thụ người Nhật trồng đã gãy đổ.

Suốt gần 70 năm qua, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, cây mai anh đào này vẫn vươn lên cao tỏa tán sum suê rợp bóng xuống đường. Hàng năm, cứ vào cuối năm cây lại bung hoa nhuộm hồng một góc phố làm nức lòng người dân địa phương và du khách gần xa khi viếng thăm Đà Lạt.

Mai anh đào cổ thụ ở Đà Lạt đã gãy đổ - 2

 Cơ quan chức năng thu dọn hiện trường.

Nguyên nhân khiến cây mai anh đào bật gốc, gãy đổ vào sáng nay được xác định là cây đã quá già, gốc bị mục, không còn đủ sự chắc chắn để giữ toàn bộ thân cây to lớn, cành lá sum suê phía trên nữa.

Toàn bộ tuyến đường Ba Tháng Hai dẫn vào trung tâm TP Đà Lạt đã bị phong tỏa để lực lượng chức năng tiến hành thu dọn hiện trường. Khoảng 2 tiếng sau mọi hoạt động trên tuyến đường này mới được trở lại bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Lịch (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN