Lời khai của đối tượng tấn công bác sĩ khoa cấp cứu

Sự kiện: Tin nóng

Nôn nóng vì mẹ bệnh muốn đi đến nhà vệ sinh nhưng các bác sĩ không đồng ý, H đã ra xe lấy dụng cụ cắt móng tay có mũi nhọn vào hăm dọa các bác sĩ…

Chiều 6/8, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh tổ chức lấy lời khai của V.H.H (SN 1999, ngụ Bình Thạnh) để làm rõ hành vi dùng vật nhọn hăm dọa các bác sĩ trong khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) trong sáng cùng ngày.

Tại Cơ quan điều tra, H khai, khoảng 6h sáng mẹ của H bị suy hô hấp nặng được gia đình đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

H tại Công an quận Bình Thạnh.

H tại Công an quận Bình Thạnh.

Các bác sĩ tại khoa đã can thiệp cho mẹ của H thở máy. Lúc này mẹ H muốn đi vào nhà vệ sinh nhưng các bác sĩ giải thích rằng bệnh nhân không thể tự đi vệ sinh vì có thể gây nguy hiểm. Điều dưỡng tại khoa cấp cứu đã mang bô đến cho mẹ của H để đi vệ sinh tại giường nhưng mẹ của H không chịu.

Dụng cụ cắt móng tay H dùng đe dọa các bác sĩ.

Dụng cụ cắt móng tay H dùng đe dọa các bác sĩ.

Thấy mẹ không đồng ý H cũng lớn tiếng và đòi đưa mẹ đi vệ sinh dẫn đến mâu thuẫn với các bác sĩ tại đây. Được can ngăn, H bỏ ra ngoài, sau đó quay lại cầm dụng cụ cắt móng tay có đầu nhọn rồi quấn áo bên ngoài để ngụy trang và dọa đâm các bác sĩ.

Các bác sĩ trong khoa cấp cứu đã bấm chuông báo động, báo vụ việc với Công an phường 7, quận Bình Thạnh. H và những người liên quan được đưa về trụ sở làm việc.

H khai, do nôn nóng với tình trạng bệnh của mẹ, mẹ không được đáp ứng nhu cầu nên nóng nảy gây ra vụ việc trên. Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục làm rõ vụ việc và sẽ có phương án xử lý vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định lại bị người nhà bệnh nhân đâm

Lại thêm một bác sĩ của bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM bị người nhà của bệnh nhân dùng dao đâm tại khoa cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Đ ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN