Lốc xoáy, mưa đá bất ngờ đổ vào Quảng Bình (Tổng hợp tin HOT 22/3)

Lốc xoáy, mưa đá bất ngờ đổ vào Quảng Bình; 1 ngày trước Giờ Trái đất; 36.000 tỷ đồng để nâng cao chất lượng y tế; TQ lo ngại kế hoạch về biển đảo của Nhật, Mỹ; Nga: Cần điều tra vũ khí hóa học ở Syria là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Lốc xoáy kèm mưa đá ập xuống Quảng Bình: Một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá vừa bất ngờ xảy ra tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Lốc xoáy kèm mưa đá đã khiến một số nhà dân bị tốc mái, vật dụng gia đình hư hỏng... (Xem video)

1 ngày trước Giờ Trái đất: Vào 20h30 tối mai (23/3), hoạt động tắt đèn tiết kiệm điện Giờ Trái đất sẽ diễn ra. Năm nay, thông điệp được đưa ra là "Tôi và bạn, chúng ta hãy cùng hành động". (Xem video)

36.000 tỷ đồng để nâng cao chất lượng y tế: Sáng nay (22/3), Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai đề án giảm tải bệnh viện, chế độ luân phiên có thời hạn... Trước mắt sẽ tập trung tăng nhanh số giường bệnh tại các chuyên khoa quá tải trầm trọng tại một số bệnh viện tuyến Trung ương. Tổng vốn được cấp bổ sung thực hiện dự án là 36.000 tỷ đồng. (Xem video)

TQ lo ngại kế hoạch về biển đảo của Nhật, Mỹ: Trung Quốc ngày hôm qua đã bày tỏ sự lo ngại trước thông tin Mỹ và Nhật Bản lập kế hoạch phòng trường hợp xấu nhất, sử dụng biện pháp quân sự trong trường hợp tranh chấp biển đảo của Trung Quốc. (Xem video)

Nga: Cần điều tra vũ khí hóa học ở Syria: Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố: Cần phải có một cuộc điều tra độc lập về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Những tranh cãi về vũ khí hóa học lại nổi lên ở Syria khi mới đây chính phủ nước này tố cáo quân nổi dậy dùng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công, trong khi lực lượng nổi dậy cáo buộc ngược lại. (Xem video)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN