Lộ diện hãng hàng không lớn nhất thế giới

Hai hãng hàng không American Airlines và US Airways đã chính thức sáp nhập để tạo thành hãng hàng không lớn nhất thế giới.

Hãng hàng không mới sau sáp nhập lấy tên là American Airlines, sẽ cung cấp gần 6.700 chuyến bay hàng ngày tới 330 địa điểm tại hơn 50 quốc gia. Hãng mới sẽ có lực lượng nhân viên hùng hậu lên tới hơn 100.000 người.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận sáp nhập vào tháng 11 vừa qua, cả US Airways và American Airlines đều đồng ý từ bỏ vài trăm chuyến bay tại các sân bay trên toàn nước Mỹ. Những suất này được dành cho những hãng hàng không giá rẻ như JetBlue và Southwest Airlines.

Lộ diện hãng hàng không lớn nhất thế giới - 1

American Airlines và US Airways đã sáp nhập để hình thành hãng hàng không lớn nhất thế giới.

Giá cổ phiếu của công ty mới đã tăng mạnh trên thị trường giao dịch chứng khoán Nasdaq ở New York sau khi thông tin chính thực sáp nhập giữa American Airlines và US Airways được công bố.

“Người dân, khách hàng mà chúng tôi phục vụ trên toàn thế giới đã liệu đoán được sự xuất hiện của hãng hàng không mới”, Doug Parker, ông chủ của hãng hàng không mới American Airlines, cho biết. Ông Parker trước đây là người đứng đầu của hãng US Airways.

Hai công ty cho biết họ hy vọng sẽ tiết kiệm được hơn 1 tỷ USD với thỏa thuận sáp nhập này. Trong khi đó, các nhà phân tích tỏ ra rất vui mừng về thông tin này. Hiện tại, Mỹ đang có 3 hãng hàng không chính là: United, Delta, và American.

 “Với sự sáp nhập giữa American Airlines và US Airways, người dân cũng như các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ một tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh, có thể đầu tư nâng cao dịch vụ và cạnh tranh trên thị trường quốc tế với các hãng hàng không nước ngoài”, nhà phân tích Ray Neidl của Nexa Capital nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN