Linh vật rồng vừa được đặt ở Công viên Lao Bảo đã nhận được nhiều lời khen

Sự kiện: Tết Giáp Thìn 2024

Địa phương kỳ vọng sẽ đón 100.000 khách đến tham quan, chiêm ngưỡng linh vật rồng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngày 29-1, ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết địa phương đang gấp rút trang trí tiểu cảnh để đưa linh vật rồng vào phục vụ du khách gần xa trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cận cảnh linh vật rồng đặt tại Công viên thị trấn Lao Bảo

Trước đó, UBND thị trấn Lao Bảo đặt anh Đinh Văn Tâm (33 tuổi, ngụ xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và cộng sự chế tác linh vật rồng nhằm phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Anh Đinh Văn Tâm là người từng chế tác tượng mèo, tượng hổ trong dịp Tết Nguyên đán những năm trước và được cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi.

Theo ông Lê Bá Hùng, kinh phí làm linh vật rồng và trang trí tiểu cảnh khoảng hơn 200 triệu đồng từ kêu gọi xã hội hóa. Đến nay, linh vật rồng do anh Đinh Văn Tâm chế tác đã được đưa lên thị trấn Lao Bảo và được đặt tại công viên địa phương này.

Theo ông Lê Bá Hùng, kinh phí làm linh vật rồng và trang trí tiểu cảnh khoảng hơn 200 triệu đồng từ kêu gọi xã hội hóa. Đến nay, linh vật rồng do anh Đinh Văn Tâm chế tác đã được đưa lên thị trấn Lao Bảo và được đặt tại công viên địa phương này.

Sau gần 3 tháng thi công, linh vật rồng do Đinh Văn Tâm và cộng sự chế tác đã hoàn thiện. Linh vật rồng cao khoảng 4,5 mét, thân rồng dài khoảng 7 mét và tổng trọng lượng khoảng 500 kg.

Sau gần 3 tháng thi công, linh vật rồng do Đinh Văn Tâm và cộng sự chế tác đã hoàn thiện. Linh vật rồng cao khoảng 4,5 mét, thân rồng dài khoảng 7 mét và tổng trọng lượng khoảng 500 kg.

Điểm nhấn của linh vật rồng, là ở chân có mang theo một vật hình tròn. Anh Đinh Văn Tâm cho rằng vật hình tròn, có màu vàng tượng trưng cho tài lộc mà rồng đưa đến cho người dân.

Điểm nhấn của linh vật rồng, là ở chân có mang theo một vật hình tròn. Anh Đinh Văn Tâm cho rằng vật hình tròn, có màu vàng tượng trưng cho tài lộc mà rồng đưa đến cho người dân.

Trong sáng 29-1, dù chưa hoàn thiện, nhưng nhiều người tìm đến Công viên Lao Bảo để chụp ảnh bên linh vật rồng. Theo ông Lê Bá Hùng, việc trang trí tiểu cảnh dự kiến hoàn thành vào ngày 1-2.

Trong sáng 29-1, dù chưa hoàn thiện, nhưng nhiều người tìm đến Công viên Lao Bảo để chụp ảnh bên linh vật rồng. Theo ông Lê Bá Hùng, việc trang trí tiểu cảnh dự kiến hoàn thành vào ngày 1-2.

Linh vật rồng khi vừa xuất hiện đã được dành nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng

Linh vật rồng khi vừa xuất hiện đã được dành nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng

Để hoàn thiện linh vật rồng, anh Đinh Văn Tâm và cộng sự đã sử dụng nhựa làm vảy rồng, bên trong thân rồng là các thanh sắt được bao quanh bằng lưới, bụng rồng làm bằng các tấm thạch cao.

Để hoàn thiện linh vật rồng, anh Đinh Văn Tâm và cộng sự đã sử dụng nhựa làm vảy rồng, bên trong thân rồng là các thanh sắt được bao quanh bằng lưới, bụng rồng làm bằng các tấm thạch cao.

Ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, cho biết đây là lần đầu tiên trong dịp tết Nguyên đán địa phương trưng bày linh vật để người dân và du khách đến tham quan, vui chơi. Trong dịp tết này, tại công viên Lao Bảo sẽ có 28 lô quầy bán thức ăn, sản vật địa phương để phục vụ du khách gần xa. Ngoài ra, trên địa bàn có nhiều khách sạn, nhà nghỉ với hơn 300 giường phục vụ khách lưu trú.

Nguồn: [Link nguồn]

Linh vật là một phần quan trọng của văn hóa dân gian, thể hiện khát khao ấm no, hướng đến hạnh phúc của con người. Những ngày qua, hình ảnh linh vật rồng đón năm mới Giáp Thìn 2024 ở khắp mọi miền Tổ quốc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Muôn kiểu tạo hình, màu sắc, dáng vẻ, biểu cảm của tượng rồng khiến cư dân mạng thích thú, tuy thế vẫn có tượng linh vật hài hước và gây tranh cãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nghĩa ([Tên nguồn])
Tết Giáp Thìn 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN