Lào Cai: Phố ngập như sông, ô tô nổi bồng bềnh trong “biển nước”

Sự kiện: Tin nóng

Mưa trút xuống nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, một số nơi cục bộ có mưa to nên xảy ra tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

  Đêm về sáng ngày 5/7, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi ở Lào Cai có mưa, mưa rào và dông đều khắp. Ảnh: Laocaionline.

  Đêm về sáng ngày 5/7, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi ở Lào Cai có mưa, mưa rào và dông đều khắp. Ảnh: Laocaionline.

  Trao đổi với PV, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà) 30,2mm; xã Nậm Chảy (Mường Khương) 30,6mm; phường Cốc Lếu (TP Lào Cai) 32mm, xã Quang Kim (Bát Xát) mưa to 54,6mm; thị trấn Bát Xát 66,6mm… Ảnh: Laocaionline.

  Trao đổi với PV, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà) 30,2mm; xã Nậm Chảy (Mường Khương) 30,6mm; phường Cốc Lếu (TP Lào Cai) 32mm, xã Quang Kim (Bát Xát) mưa to 54,6mm; thị trấn Bát Xát 66,6mm… Ảnh: Laocaionline.

  Đặc biệt, tại phường Nam Cường (TP Lào Cai) có mưa rất to, lượng mưa lên tới 117mm (tính từ 19 giờ ngày 4/7 đến 7 giờ ngày 5/7). Ảnh: Hồng Nhung.

  Đặc biệt, tại phường Nam Cường (TP Lào Cai) có mưa rất to, lượng mưa lên tới 117mm (tính từ 19 giờ ngày 4/7 đến 7 giờ ngày 5/7). Ảnh: Hồng Nhung.

  Do mưa quá to với thời gian ngắn, nước tiêu thoát không kịp nên dâng cao, tràn vào hàng chục hộ gia đình trong khu vực với độ sâu từ 15-35cm; cá biệt có nơi ngập sâu tới 50-80cm, có điểm trên 80cm, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

  Do mưa quá to với thời gian ngắn, nước tiêu thoát không kịp nên dâng cao, tràn vào hàng chục hộ gia đình trong khu vực với độ sâu từ 15-35cm; cá biệt có nơi ngập sâu tới 50-80cm, có điểm trên 80cm, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

Lào Cai: Phố ngập như sông, ô tô nổi bồng bềnh trong “biển nước” - 5

   Nhiều tô tô bị chết máy do ngập nước. Ảnh: Ngân Tây.

   Nhiều tô tô bị chết máy do ngập nước. Ảnh: Ngân Tây.

  Xe ô tô bị nước cuốn trôi xuống ven đường trên đường vào huyện Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Thành Trung.

  Xe ô tô bị nước cuốn trôi xuống ven đường trên đường vào huyện Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Thành Trung.

  Mưa lớn vào giờ đi làm buổi sáng khiến một số tuyến đường bị ách tắc cục bộ. Ảnh: Thành Trung.

  Mưa lớn vào giờ đi làm buổi sáng khiến một số tuyến đường bị ách tắc cục bộ. Ảnh: Thành Trung.

  Dự báo ngày và đêm 5/7, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại gây mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Một số nơi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét. Ảnh: Tiến Anh.

  Dự báo ngày và đêm 5/7, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại gây mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Một số nơi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét. Ảnh: Tiến Anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Miền Bắc xuất hiện mưa dông, miền Trung nắng nóng dịu dần

Một đợt mưa dông xuất hiện khiến nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc; nắng nóng gay gắt cũng có xu hướng dịu dần ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN