Đỉnh Phja Oắc, Mẫu Sơn xuống dưới 0 độ C, băng giá bao phủ trắng

Sáng nay (20/2), nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, giảm xuống âm 1,2 độ C, có mưa nhỏ, băng đang đông kết trên nhà cửa, cỏ cây. Còn trên đỉnh núi đá vôi Phja Oắc (Cao Bằng), cây cối cũng khoác lên mình một màu trắng tinh khiết, lung linh

Là một trong những điểm đầu tiên của Việt Nam đón không khí lạnh từ phương Bắc, lại nằm ở độ cao khoảng 1500 m so với mực nước biển, nhiệt độ giảm mạnh nên vào lúc 3 giờ sáng nay băng tuyết đã xuất hiện bám vào các ngọn cỏ, cành cây. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Khoảng 3 giờ sáng 20/2, những giọt nước đã kết băng trên đỉnh Mẫu Sơn -Ảnh: TL

Khoảng 3 giờ sáng 20/2, những giọt nước đã kết băng trên đỉnh Mẫu Sơn -Ảnh: TL

Nhiệt độ ở Mẫu Sơn rạng sáng nay xuống thấp nên xuất hiện băng tuyết khá mỏng -Ảnh: L.H

Nhiệt độ ở Mẫu Sơn rạng sáng nay xuống thấp nên xuất hiện băng tuyết khá mỏng -Ảnh: L.H

Cây cối khoác lên mình làn băng tuyết nhỏ, nom rất thi vị -Ảnh: TL

Cây cối khoác lên mình làn băng tuyết nhỏ, nom rất thi vị -Ảnh: TL

Với nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, mưa nhỏ dần có thể trưa nay, băng tuyết sẽ dầy hơn

Với nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, mưa nhỏ dần có thể trưa nay, băng tuyết sẽ dầy hơn

Có mặt ở đỉnh Mẫu Sơn, anh Hoàng Lăng Huy, người địa phương cho biết: Rạng sáng thì băng tuyết mỏng đậu trên xe ô tô, cỏ cây, nhà cửa. Trời mù sương, gió thổi khá mạnh, mưa giảm bớt nên có thể đến trưa băng tuyết sẽ dày hơn. Theo anh Huy, nhận biết không khí lạnh tăng cường nên nhiều nhiếp ảnh gia, người thạo tin, muốn khám phá nên đã rủ nhau lên đỉnh Mẫu Sơn săn tuyết. Các nhà nghỉ, khách sạn ở những vị trí đẹp gần như đã kín phòng.

Băng tuyết đã "đậu" trên lan can, hàng rào nhà trên Khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) -Ảnh: L. Huy

Băng tuyết đã "đậu" trên lan can, hàng rào nhà trên Khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) -Ảnh: L. Huy

Các công trình xây dựng, nhà cửa, cây cối đón du khách bằng những làn băng tuyết mỏng trên đỉnh Mẫu Sơn -Ảnh: B.B

Các công trình xây dựng, nhà cửa, cây cối đón du khách bằng những làn băng tuyết mỏng trên đỉnh Mẫu Sơn -Ảnh: B.B

Nhiều du khách đã kịp lên Mẫu Sơn chứng kiến cảnh đẹp kỳ thú của mùa đông xứ Lạng -Ảnh: B.B

Nhiều du khách đã kịp lên Mẫu Sơn chứng kiến cảnh đẹp kỳ thú của mùa đông xứ Lạng -Ảnh: B.B

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Lạng Sơn, tháng 2 năm nay có nền nhiệt độ thấp nhất kể từ 6 năm nay. Ở các địa phương Lạng Sơn xuất hiện rét đậm, rét hại, mức nhiệt từ 3-4 độ C. Trên các đỉnh núi cao như Công Sơn (huyện Cao Lộc), Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống âm 0 độ C, xuất hiện băng tuyết.

Do thời tiết khắc nghiệt, con đường nhỏ khó đi, trơn trượt, mù trời nên các du khách sử dụng phương tiện đi lên, xuống Khu du lịch Mẫu Sơn cẩn thận, giữ ấm cho người.

Dự báo rét đậm, rét hại xảy ra ở Lạng Sơn kéo dài đến giữa tuần sau, trên các đỉnh núi cao xứ Lạng tiếp tục sẽ có băng tuyết với những hiện tượng kỳ thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Băng giá nhuộm trắng nhiều đỉnh núi ở Hà Giang trong cái rét âm độ C

Ở Hà Giang nhiệt độ xuống âm độ C khiến băng giá xuất hiện, phủ trắng nhiều nơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến ([Tên nguồn])
Không khí lạnh tăng cường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN