Tin tức 24h qua: Những mảnh băng giá đầu tiên của mùa đông 2020 trên đỉnh Fansipan 

 Những mảnh băng giá đầu tiên của mùa đông 2020 trên đỉnh Fansipan; 30 người mắc kẹt trong nước lũ ở Quảng Bình, vỡ òa hạnh phúc khi có đoàn tiếp tế... là những tin nóng nhất 24h qua.

Những mảnh băng giá đầu tiên của mùa đông 2020 trên đỉnh Fansipan 

Đêm 22 rạng sáng 23/10, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan đã giảm xuống dưới 0 độ C. Những mảnh băng giá đầu tiên của mùa đông 2020 đã xuất hiện. Băng tạo thành những khối nhũ trong veo trên các gờ tường, lan can, ngưng đọng trên cỏ cây… tạo nên cảnh tượng đẹp lạ tại một số khu vực của đỉnh Fansipan – nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương.

Việc xuất hiện băng giá từ tháng 10 là hiện tượng hiếm gặp

Việc xuất hiện băng giá từ tháng 10 là hiện tượng hiếm gặp

 Việc băng giá xuất hiện vào thời điểm giữa tháng 10 là hiện tượng thời tiết lạ, rất hiếm gặp, bởi thông thường tháng 11 – 12 hằng năm mới là thời điểm bắt đầu mùa băng trên đỉnh Fansipan.

Theo ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 23/10, không khí lạnh tác động đến Lào Cai biến tính, khiến nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm xuống mức cực tiểu. Đợt rét sớm này là tín hiệu báo trước mùa đông 2020-2021 sẽ đến sớm và rét nhiều. Khu vực đỉnh Fansipan cũng được dự báo sẽ xuất hiện nhiều đợt băng tuyết trong mùa đông năm nay. 

Tìm thêm được 2 thi thể tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3

14h30 ngày 23/10, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, xác nhận, lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa phát hiện thêm một thi thể tại thủy điện Rào Trăng 3. Đây là thi thể thứ tư được tìm thấy tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện, lực lượng chức năng đang chuyển thi thể này ra khỏi hiện trường để thực hiện thủ tục giám định ADN, xác định danh tính, sau đó bàn giao cho người nhà nạn nhân.

 Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể mới được tìm thấy ra khỏi khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3

 Lực lượng cứu hộ di chuyển một thi thể mới được tìm thấy ra khỏi khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3

Cũng trong sáng 23/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn các công nhân trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy 1 thi thể ở bờ suối nằm gần khu vực sạt lở của thủy điện này.

Như vậy, tính đến chiều 23/10, đã có 4 thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3. Hiện nay còn 13/17 công nhân khác đang mất tích.

30 người mắc kẹt trong nước lũ ở Quảng Bình, vỡ òa hạnh phúc khi có đoàn tiếp tế

Ngày 23/10, nước lũ tại huyện Lệ Thủy đã rút dần, tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn ngập trong biển nước. Tại thôn Phú Thọ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, nhiều nhà dân sau nhiều ngày ngập trong nước đã bị những đợt sóng lớn, đánh sập, tan hoang. Ngập sâu trong nước lũ, lại nằm cách xa những khu vực có đoàn tiếp tế đi qua, người dân xã Phú Thọ bị cô lập nhiều ngày liền trong tình trạng thiếu thốn đồ ăn, nước uống.

Không có phương tiện, bị mắc kẹt nhiều ngày không được ăn uống, người trong nhà mừng rỡ trèo ra ngoài cửa sổ khi đã rất lâu mới thấy đoàn cứu trợ lương thực đến.

Không có phương tiện, bị mắc kẹt nhiều ngày không được ăn uống, người trong nhà mừng rỡ trèo ra ngoài cửa sổ khi đã rất lâu mới thấy đoàn cứu trợ lương thực đến.

Giữa vùng nước ngập sâu ở thôn Phú Thọ có một ngôi nhà với gần 30 người đang sinh sống. Không có phương tiện, bị mắc kẹt nhiều ngày không được ăn uống, người trong nhà mừng rỡ trèo ra ngoài cửa sổ khi đã rất lâu mới thấy đoàn cứu trợ lương thực đến.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, huyện Lệ Thủy có hơn 32.000 căn nhà bị ngập. Trong đó có nhiều xã ngập sâu, bị cô lập như An Thủy, Đại Phong, Phong Thủy, Phú Thủy... Những ngày vừa qua, sau khi nước rút dần, nhiều đoàn từ thiện đã đẩy mạnh hoạt động cứu trợ, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, mang đến niềm vui cho cho bà con trong vùng ngập sâu.

Xe khách tông vào xe tải hỏng lốp, 15 người thương vong

Khoảng 1 giờ cùng ngày, xe khách BKS 43B-028.75 do Phạm Văn Công (SN 1984; ngụ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển theo hướng Bắc – Nam.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã va chạm vào sau xe ôtô tải BKS 37C-166.65 do anh Trần Văn Quyền (SN 1982; ngụ TP Vinh, tỉnh Nghê An) điều khiển theo hướng lưu thông cùng chiều. Thời điểm này xe tải bị hỏng lốp đang sửa chữa trên đường thì bị xe khách tông vào.

Hậu quả vụ tai nạn làm chị Phan Thị L. (ngụ tại phường Hương Sơ, TP Huế) chết tại chỗ; 14 người khác trên xe khách bị thương.

Đến sáng nay, 23/10, lực lượng chức năng đã giải phóng xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải.

Nguồn: [Link nguồn]

[CẬP NHẬT] Thông tuyến lên thuỷ điện Rào Trăng 3

Tuyến đường lên thủy điện Rào Trăng 3 đã thông tuyến sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng. Lực lượng chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN