Lăng mộ bị san phẳng ở Huế đúng của vợ vua Tự Đức

PGS-TS Đỗ Bang, Chủ tịch hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định, bài vị có dòng chữ “Tài nhân thụy Thục thuận Lê thị” được thờ ở lăng vua Tự Đức trùng khớp với tấm bia đã tìm thấy.

Liên quan đến sự việc có hay không lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san phẳng làm bãi đậu xe, ngày 4/7, ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước cho hay, đã xác định được thân phận thật sự của bà tài nhân vợ vua triều Nguyễn.

Ông Giáp cho biết: “Bài vị được làm bằng gỗ, dòng chữ được sơn son thếp vàng có nội dung “Tài nhân thụy Thục thuận Lê thị” đang được thờ trong lăng vua Tự Đức và tấm bia mộ của bà “Tài nhân họ Lê, thụy thục thuận” được tìm thấy trước đó trong khu vực san ủi làm bãi đỗ xe, hoàn toàn trùng khớp với nhau".

Được biết, phía trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng xác nhận, trong lăng vua Tự Đức có bài vị giống với tấm bia mộ tại khu vực bị san ủi làm bãi đỗ xe”.

Lăng mộ bị san phẳng ở Huế đúng của vợ vua Tự Đức - 1

Bài vị có dòng chữ “Tài nhân thụy Thục thuận Lê thị” được thờ trong Chí Khiêm Đường, hoàn toàn trùng khớp với nội dung trên tấm bia được tìm thấy trước đó tại khu vực san ủi làm bãi đỗ xe (Ảnh nguồn: T.G).

Cũng theo lời ông Giáp: “Trước hết, dòng họ sẽ đắp lại nấm mộ cho bà để có nơi hương khói. Nguyện vọng của dòng tộc Nguyễn Phước cũng như các nhà nghiên cứu là muốn dựng lại lặng mộ tại vị trí cũ”.

Cùng thời điểm, sau khi đối chiếu bài vị với thông tin trên tấm bia mộ được tìm thấy trước đó, PGS-TS Đỗ Bang, Chủ tịch hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Bài vị có dòng chữ “Tài nhân thụy Thục thuận Lê thị” được thờ trong lăng vua Tự Đức đích thực là của chủ nhân lăng mộ bị doanh nghiệp san ủi làm bãi đỗ xe. Từ đó chúng ta có thể khẳng định, lăng mộ đó là của vợ vua Tự Đức”.

Lăng mộ bị san phẳng ở Huế đúng của vợ vua Tự Đức - 2

Tấm bia được tìm thấy trước đó tại khu vực san ủi làm bãi đỗ xe.

Trước đó, như tin đã đưa, PV báo điện tử Người Đưa Tin nhận được phản ánh của đại diện dòng tộc Nguyễn Phước và người dân về việc lăng mộ của bà Mỹ Phi, vợ của vua Tự Đức đã bị một doanh nghiệp san ủi để làm bãi đỗ xe, phục vụ cho du lịch.

Sau gần 2 ngày, nhóm công nhân cùng bà con đã tìm thấy tấm bia cổ có khắc chữ hán, nghi là bia mộ của vợ vua Tự Đức, tại khu vực đang bị san phẳng làm bãi đỗ xe.

Lăng mộ bị san phẳng ở Huế đúng của vợ vua Tự Đức - 3

Khu vực bị doanh nghiệp san ủi làm bãi đỗ xe có lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Sau đó, Thanh tra sở Văn hoá - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đại diện dòng tộc Nguyễn Phước đã lập biên bản sự việc.

Ngày 26/6, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế khẳng định, đơn vị này chưa bàn giao mặt bằng cho công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị, chủ đầu tư dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh.

Chủ đầu tư dự án đã gửi lời xin lỗi đến Hội đồng dòng tộc Nguyễn Phước, đồng thời cho biết, Công ty sẽ trùng tu và tạo dựng lại hình dạng như ban đầu, theo yêu cầu của Hội đồng dòng tộc, cùng sự tư vấn thiết kế của trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế.

Rợn người phát hiện ngôi mộ cổ chứa thi thể nữ giới còn nguyên vẹn

Khi mở chiếc quan tài, người dân giật mình trông thấy thi thể còn nguyên vẹn và bốc ra mùi thơm của tinh dầu quý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Định (Người đưa tin)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN