Lần đầu tiên trong lịch sử: Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á dừng phát điện

Sự kiện: Tin nóng Sơn La

Giám đốc nhà máy Thủy điện Sơn La cho hay, đây là lần đầu tiên trong lịch sử vận hành, nhà máy phải dừng phát điện.

Lần đầu tiên trong lịch sử: Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á dừng phát điện - 1

Lần đầu tiên trong lịch sử, Thủy điện Sơn La dừng phát điện (ảnh minh họa: Việt Linh)

Sáng ngày 11/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có lệnh hỏa tốc yêu cầu Giám đốc công ty Thủy điện Sơn La dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, việc dừng phát điện tại Thủy điện Sơn La để giảm lưu lượng nước về hồ Hòa Bình, hạn chế xả lũ xuống hạ du.

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV, ông Hoàng Trọng Nam, Giám đốc nhà máy Thủy điện Sơn La cho biết sáng 11/10, nhà máy đã dừng toàn bộ các tổ máy phát điện, mức xả bằng 0.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử vận hành, nhà máy Thủy điện Sơn La phải dừng phát điện. Việc dừng phát điện đến khi nào phụ thuộc vào nước lũ, lệnh Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai. Thủy điện Hòa Bình cắt lũ an toàn chúng tôi mới tiếp tục vận hành”, ông Nam nói.

Trước câu hỏi về việc Thủy điện Sơn La dừng phát điện, liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch phân phối điện chung của cả nước hay không, ông Nam nói:

“Đây là đợt lũ cục bộ trên sông Đà, Thủy điện Sơn La, Lai Châu tạm dừng hoạt động thì Thủy điện Hòa Bình sẽ hoạt động tối đa, cùng nhiều nhà máy thủy điện khác. Chính vì vậy Thủy điện Sơn La tạm dừng hoạt động sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch phân phối điện khu vực miền Bắc, cũng như trên cả nước”

Ông Nam cho biết thêm, trong 2 ngày tới, mực nước tại hồ Thủy điện Sơn La có thể vượt ngưỡng thiết kế 215 mét. Theo quy trình vận hành liên hồ chứa thì hồ Thủy điện Sơn La  được phép dâng đến 217,83 mét để cắt lũ đảm bảo an toàn cho hồ Thủy điện Hòa Bình.

Trong khi đó, vào hồi 9 giờ 30 phút sáng nay (11.10), Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 7, để xả lũ. Đến 11 giờ 30 phút, hồ Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 8.

Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử, Thủy điện Hòa Bình mở đến cửa xả đáy số 8.

Chỉ trong vòng 17 tiếng đồng hồ (từ 4 giờ 30 phút chiều 10.10), hồ Hòa Bình đã vận hành mở liên tục 7 cửa xả đáy do nước lũ dổ về ngày một lớn. Theo Công ty Thủy điện Hòa Bình, mực nước hồ Hòa Bình lúc 9 giờ sáng nay ở mức 117,4 mét, lưu lượng về hồ 12960m3/s, lưu lượng nước xả về hạ lưu 12960m3/s mực nước hồ đang ở mức cao.

Nhà máy Thủy điện Sơn La (thị trấn Ít Ong, Mường La, Sơn La) khởi công xây dựng năm 2005 và hoàn thành, hòa lưới điện quốc gia năm 2012. Với điện lượng trung bình năm 10.246 tỷ KWH, đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Lần thứ 2 trong lịch sử hồ Hoà Bình mở 8 cửa xả lũ: Có điều gì bất thường?

Việc hồ Hòa Bình mở tới 8/12 cửa xả đáy trong 2 ngày qua khiến nhiều người cảm thấy lo lắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN