Lại động đất mạnh ở Thủy điện Sông Tranh 2

Vào hồi 9h26, ngày 07/09, một trận động đất có cường độ 4.2 độ Richter xảy ra tại huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Theo đánh giá động đất gây nên rung động diện rộng ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được trận động đất này.

Phó giám đốc PGS. TS. Nguyễn Hồng Phương (Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần) đã xác nhận thông tin trên. TS. Phương cho hay, tâm chấn vẫn nằm ở khu vực đã xảy ra động đất mấy ngày qua.

TS. Phương cho hay, các nhà khoa học tại Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào hồi 20h46, ngày 3/9 trạm động đất Bình Định của Viện Vật lý địa cầu ghi nhận được một trận động đất có độ lớn M=4,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7,3 km, ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2 thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là trận động đất có độ lớn mạnh nhất xảy ra ở khu vực này kể từ tháng 11/2011 đến nay.

7h15 sáng qua, (6/9), khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục dư chấn với cường độ khá mạnh. Thời điểm đó tại trung tâm văn hóa huyện Bắc Trà My đang tập trung đông người khiến nhiều người hoảng sợ.

Từ đầu tháng 9 đến nay, khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 cũng như huyện Bắc Trà My xảy ra động đất và dư chấn liên miên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN