Kuwait: Treo cổ 3 tội phạm giết người

Từ năm 2007 đến nay Kuwait mới lại cho thi hình án tử hình bằng biện pháp treo cổ. Hôm nay, 3 tội phạm giết người phải chịu án, hãng thông tấn KUNA cho biết.

Ba tội phạm bị bịt mắt và còng tay khi đưa đến nơi hành hình. Họ cũng được phép hút một điếu thuốc lá cuối cùng trước khi chịu án treo cổ.

3 tội phạm sau đó bị dẫn lên một cầu thang. Chiếc thòng lọng được đưa vào cổ họ rồi còng chân được khóa lại. Đây là phương pháp hành hình của quốc gia Ả-rập Kuwait.

Kuwait: Treo cổ 3 tội phạm giết người - 1

Được hút thuốc lần cuối

Ba tội phạm gồm một người Ả-rập Xê-út, một người Pakistan và người còn lại không có quốc tịch. Họ bị trùm đầu và còng tay trước khi bị hành hình bên ngoài nhà tù ở miền trung đất nước. Những bức ảnh chụp buổi thi hành án được đăng trên báo chính thống.

Đây là 3 tội phạm trong 3 vụ giết người khác nhau. Chính quyền mời các nhà báo tại Kuwait đến để chứng kiến.

Kuwait: Treo cổ 3 tội phạm giết người - 2

Bị bịt mắt trước khi hành hình

Lần gần đây nhất mà Kuwait thi hành án treo cổ là cách đây 6 năm. Khi đó, một người đàn ông Pakistan chịu tội chết vì tội buôn lậu ma túy.

Kuwait, với dân số chỉ khoảng 3,5 triệu người, đang có hệ thống tư pháp pha trộn luật Hồi giáo Sharia, thông luật của Anh và luật dân sự Ottoman.

Kuwait: Treo cổ 3 tội phạm giết người - 3

Kuwait: Treo cổ 3 tội phạm giết người - 4

Bị dẫn lên cầu thang để hành hình

Từ tháng 4/1964 – 5/2007, Kuwait cho hành hình 72 trường hợp, trong đó có 69 đàn ông và 3 phụ nữ.

Những tội danh phải chịu án tử hình bao gồm buôn bán ma túy, giết người và phản bội tổ quốc. Quy trình hành hình không được thực hiện trước dân chúng nhưng báo chí được phép vào chứng kiến và đưa tin nhằm mục đích răn đe người dân.

Theo KUNA, 48 phạm nhân khác vẫn đang chờ thi hành án tử hình ở Kuwait.

Kuwait: Treo cổ 3 tội phạm giết người - 5

Quang cảnh buổi hành hình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN