Kim Jong-un "khoe" sức mạnh tàu ngầm Triều Tiên

KCNA công bố những bức ảnh hiếm hoi về chuyến thị sát của Kim Jong-un tới một đơn vị tàu ngầm.

Ngày 16/6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát một đơn vị tàu ngầm của hải quân, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng tác chiến dưới nước của đơn vị tàu ngầm này.

Theo đó, trong chuyến thăm tới Đơn vị hải quân 167, ông Kim đã kiểm tra “nhiều khoa mục huấn luyện trong tàu ngầm khác nhau, trong đó có diễn tập phóng ngư lôi tại khu huấn luyện dưới nước”.

Kim Jong-un "khoe" sức mạnh tàu ngầm Triều Tiên - 1

Ông Kim tới thị sát một chiếc tàu ngầm của Triều Tiên

Ông Kim cũng tới thăm tàu ngầm số hiệu 748 và chỉ đạo một cuộc diễn tập ngay trên tàu ngầm, đồng thời hướng dẫn các phương pháp định hướng cho thuyền trưởng của tàu.

Đơn vị tàu ngầm này trực thuộc Đơn vị Hỗn hợp Lớn 597 nằm trong Hạm đội Đông Hải của Triều Tiên đóng quân ở tỉnh Nam Hamgyong. KCNA dẫn lời ông Kim tuyên bố: “Trung ương Đảng rất coi trọng các đơn vị tàu ngầm hỗn hợp của hải quân Triều Tiên.”

Kim Jong-un "khoe" sức mạnh tàu ngầm Triều Tiên - 2

Chỉ đạo diễn tập từ trên tháp quan sát

Ông Kim khẳng định: “Các sĩ quan chỉ huy và thủy thủ tàu ngầm phải nhìn rõ động cơ của kẻ thù đang tìm cơ hội để xâm lược Triều Tiên, bởi vậy họ phải tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và chỉ được nghĩ về chiến đấu.”

Kim Jong-un "khoe" sức mạnh tàu ngầm Triều Tiên - 3

Ông Kim và các sĩ quan tàu ngầm Triều Tiên

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cũng đăng nhiều bức ảnh về chiếc tàu ngầm lớp Romio 1.800 tấn và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên tháp quan sát để chỉ đạo tàu ngầm thực hiện diễn tập.

Kim Jong-un "khoe" sức mạnh tàu ngầm Triều Tiên - 4

Bên trong tàu ngầm lớp Romio của Triều Tiên

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok, việc Triều Tiên công bố hình ảnh bên trong tàu ngầm là “điều bất thường” và có vẻ như Bình Nhưỡng đang “muốn phô trương sức mạnh tàu ngầm”.

Ông Kim Min-seok cũng khẳng định rằng tàu ngầm của Hàn Quốc tối tân hơn tàu ngầm Triều Tiên rất nhiều và phát ra ít tiếng động hơn, có thể ở dưới nước lâu hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN