Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù

Triều Tiên hôm nay (13/3) chính thức thông báo từ bỏ hiệp định đình chiến sau 60 năm, và cảnh báo sẽ hành động quân sự “không thương tiếc”, "phá hủy phần bụng", "cắt đứt khí quản" của kẻ thù.

Thông báo do Bộ Quốc phòng Triều Tiên là hành động mới nhất trong hàng loạt đe dọa từ Bình Nhưỡng trong những ngày gần đây, đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao nhất trong nhiều năm qua.

Thông báo do hãng thông tấn KCNA nói rằng “hành động gây chiến” thực sự là do Mỹ và “những con rối” ở Seoul.

“Họ nên nhớ rằng hiệp định ngừng chiến không còn hiệu lực nữa và (Triều Tiên) không bị ràng buộc bởi tuyên bố không gây chiến giữa hai miền”, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói.

“Điều còn lại cần phải làm bây giờ là hành động của công lý và báo thù không thương tiếc từ quân đội và nhân dân Triều Tiên”, người phát ngôn nói.

Tuần trước, Triều Tiên thông báo sẽ rút  khỏi hiệp định đình chiến 1953 và thỏa thuận hòa bình ký với Seoul để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khởi động từ đầu tuần. Nhưng cho đến hôm nay Bộ Quốc phòng Triều Tiên mới chính thức xác nhận.

Hiệp định đình chiến được Đại hội đồng LHQ thông qua. Mỹ và Hàn Quốc cho rằng hành động đơn phương rút khỏi hiệp định là vi phạm luật pháp quốc tế.

“Các điều khoản của hiệp định ngừng bắn không cho phép bên nào đơn phương rút lui”, người phát ngôn của LHQ Martin Nesirky nói.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm 13/3 trích lời một nguồn tin quân đội cấp cao nói rằng đội máy bay chiến đấu của Triều Tiên tăng cường hoạt động lên mức “chưa từng thấy” trong những ngày gần đây. Chỉ riêng hôm 11/3 đã có 700 chuyến.

Tuy đường dây nóng của Hội Chữ thập đỏ nối giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã bị Triều Tiên cắt, nhưng một phát ngôn viên của phủ Tổng thống Hàn Quốc nói rằng đường dây quân sự liên Triều vẫn hoạt động.

Trong thời gian liên tục đưa ra lời đe dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có nhiều chuyến thị sát các đơn vị quân đội. Khi đến  thăm lực lượng pháo binh vùng biên, nhà lãnh đạo trẻ nói rằng đảo Baengyeong của Hàn Quốc có thể sẽ là mục tiêu nã pháo.

“Khi có lệnh, các anh phải phá hủy phần bụng của kẻ thù điên cuồng, cắt đứt khí quản của chúng để cho chúng thấy rằng chiến tranh thực sự là như thế nào”, hãng thông tấn nhà nước KCNA trích lời ông Kim trong chuyến thị sát hôm 11/3.

Dưới đây là hình ảnh về chuyến thăm của ông Kim Jong-un:

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm đơn vị 641 trong chuyến thị sát tới khu vực biên giới gần đảo Baengnyeong của Hàn Quốc hôm 11/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 2

Ông Kim Jong-un vẫy chào các sĩ quan sau khi thăm đồn Wolnae hôm 11/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 3

Nhà lãnh đạo trẻ thăm ao nuôi cá tầm trong khu nuôi trồng thủy sản Ryongjong thuộc tỉnh Nam Hwanghae hôm 11/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 4

Ông Kim Jong-un đi thuyền đến thăm căn cứ quân sự trên đảo Wolnae, gần biên giới với Hàn Quốc hôm 11/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 5

Ông Kim Jong-un đi kiểm tra một đơn vị pháo binh tầm xa thuộc đơn vị 641 hôm 11/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 6

Ông Kim Jong-un và các sĩ quan đang thị sát khu vực biên giới phía tây trong chuyến thăm tới căn cứ quân sự trên đảo Wolnae hôm 11/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 7

Ông Kim Jong-un được đón tiếp trên đảo Jangjae, gần biên giới với Hàn Quốc hôm 7/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 8

Đến thăm đơn vị quân đội trên đảo Mu, gần biên giới với Hàn Quốc hôm 7/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 9

Dùng ống nhòm quan sát biên giới phía nam từ đảo Jangjae hôm 7/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 10

Đi thuyền đến thăm đơn vị quân đội đóng trên đảo Jangjae

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 11

Ông Kim Jong-ung gặp gỡ vợ và con của một sĩ quan khi đến thăm đảo Taeyonphyong thuộc tỉnh Nam Hwanghae

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 12

Nói chuyện với các sĩ quan trên đảo Taeyonphyong hôm 7/3

Kim Jong-un dọa "cắt đứt khí quản" kẻ thù - 13

Ông Kim Jong-un gặp gia đình của một sĩ quan trên đảo Taeyonphyong hôm 7/3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN