Kim Jong-un ca ngợi vụ thanh trừng người chú

Trong bài phát biểu vào dịp năm mới trên đài truyền hình quốc gia, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi vụ thanh trừng người chú Jang Song-taek là sự “loại trừ rác rưởi bè phái”.

Ngày 13/12, Triều Tiên thông báo nước này đã xử tử Jang Song-taek - chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un - sau khi bị cáo buộc mắc các tội danh phản bội tổ quốc. Động thái đã làm tăng lo ngại về sự bất ổn tại Triều Tiên.

Trong bài phát biểu ngày 1/1/2014, ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ thanh trừng Jang Song-taek là “hành động cương quyết” đã tăng cường đoàn kết của Triều Tiên hơn 100 lần.

“Quyết định chính xác và kịp thời của đảng để thanh trừng các thành phần chống cách mạng, chống đảng và giúp thắt chặt đáng kể sự thống nhất trong đảng của chúng ta”, ông Kim Jong-un phát biểu.

Kim Jong-un ca ngợi vụ thanh trừng người chú - 1

Jang Song-taek (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Jang đã kết hôn với chị gái cố lãnh đạo Kim Jong-il và được coi là nhà cố vấn cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi ông kế nhiệm cha mình vào năm 2011.

Mặc dù được coi là nhân vật quan trọng thứ hai ở Triều Tiên, nhưng ông Jang đã bị bắt ngay tại một phiên họp đặc biệt của Đảng Lao động Triều Tiên bởi các vệ binh có vũ trang và bị tước bỏ hết quyền lực.

Hãng thông tấn KCNA sau đó cho biết, ông Jang đã thừa nhận tại một phiên tòa quân đội rằng ông đã âm mưu lật đổ chính phủ. Ông Jang bị xử tử ngay sau phiên tòa.

Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân khiến ông Jang bị thanh trừng là do ông quá ngưỡng mộ cải cách kinh tế của Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN