Kiểm tra PCCC, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đập công trình vi phạm

Trong quá trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy ở ngôi chợ từng 3 lần bị “bà hỏa ghé thăm”, ông Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu lực lượng chức năng phá dỡ những hạng mục chiếm lối thoát hiểm.

Kiểm tra PCCC, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đập công trình vi phạm - 1

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành kiểm tra phòng chống cháy nổ ở chợ Gà – Gạo

Sáng 3.4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cùng đoàn liên ngành gồm trật tự đô thị, PCCC quận kiểm tra phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Tại khu vực chợ Gà – Gạo (chợ cầu Ông Lãnh xưa) phát hiện nhiều tiểu thương bày hàng hóa, vật dụng chiếm hết vỉa hè, ông Hải nhắc nhở bà con mang hết vào bên trong để trả lại sự thông thoáng cho phần đường người đi bộ.

Kiểm tra bên trong chợ, thấy hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện và nằm gần các ổ điện, bạt che, carton nguy cơ cháy nổ cao nên ông Hải yêu cầu lãnh đạo phường Cầu Ông Lãnh bố trí bảo vệ dân phố túc trực 24/24, đề phòng cháy nổ xảy ra. Ông Hải cũng nhắc nhở bà con tiểu thương dọn gọn lại khu vực mình kinh doanh.

Kiểm tra PCCC, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đập công trình vi phạm - 2

Kiểm tra PCCC, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đập công trình vi phạm - 3

Hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện trong khu chợ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

Ở khu vực lối vào chính của chợ, nhiều căn nhà bày bàn ghế, bếp, bậc thềm và những vật dụng khác chiếm gần hết lối đi nên ông Hải yêu cầu trật tự đô thị lập biên bản thu giữ, đồng thời giải tỏa các hạng mục lấn chiếm.

“Lối này cho xe cứu hỏa chạy, bà con mình chiếm dụng hết lỡ khi đụng chuyện xe sao vào được. Lúc đó, thiệt hại lớn chính là bà con tiểu thương mình. Lãnh đạo phường cũng phải quyết liệt trong phòng chống cháy nổ, nếu xảy ra sự cố sẽ bị quy trách nhiệm”, ông Hải nói.

Sau chỉ đạo của ông Hải, lực lượng đô thị đã dùng búa, xà beng phá những bậc thềm bằng bê tông chiếm lối thoát hiểm.

Kiểm tra PCCC, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đập công trình vi phạm - 4

Ông Hải chỉ đạo lực lượng đô thị phá bỏ các bậc thềm chiếm lối thoát hiểm ra vào chợ

“Tôi ở đây đã gần 60 năm và đã 3 lần chứng kiến ngôi chợ này bị cháy. Trận cháy lớn nhất vào năm 1971 khiến ngôi chợ gần như bị thiêu rụi. Việc quận ra quân nhắc nhở, xử lý như thế này tôi thấy rất tốt vì chúng tôi hiểu được hậu quả nếu chợ lại xảy ra cháy”, bà Tình người dân sống ở đây chia sẻ.

Chợ Cầu Ông Lãnh được xây cất từ 1874. Chợ này từng xảy ra 3 trận cháy lớn vào các năm 1971, 1999 và gần nhất là cuối năm 2015. Hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, tài sản, làm nhiều người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Kiểm tra PCCC, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đập công trình vi phạm - 5

Chợ Gà – Gạo đã 3 lần bị cháy khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay

Kiểm tra PCCC, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đập công trình vi phạm - 6

Trong đó, trận cháy gần đây nhất vào năm 2015 khiến hơn chục căn nhà thành đống đổ nát.

Ông Đoàn Ngọc Hải “trảm” karaoke hạng sang ở trung tâm Sài Gòn

Hàng loạt nhà hàng, karake “hạng sang” ở trung tâm Sài Gòn dựng biển hiệu bít bùng mặt tiền, không lối thoát hiểm bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN