Kiểm tra máy xát gạo, một phụ nữ bị điện giật tử vong

Sự kiện: Tin Hà Nội

Thấy máy xát đang chạy nhưng bỗng dưng dây cu-roa bị đứt, bà Thúy đã dùng tay tự ngắt cầu dao điện nhưng không may điện hở giật khiến bà tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/7, tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã xảy ra vụ điện giật khiến một người tử vong.

Một số nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên bà Đinh Thị Thúy (SN 1969) đi xuống cửa hàng xay xát gạo của gia đình (có địa chỉ tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực) để kiểm tra.

Kiểm tra máy xát gạo, một phụ nữ bị điện giật tử vong - 1

Ảnh minh họa.

Trong quá trình kiểm tra, thấy máy xát đang chạy nhưng bỗng dưng dây cu-roa bị đứt. Bà Thúy đã dùng tay tự ngắt cầu dao điện, không may điện hở giật khiến bà Thúy tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Ban công an xã Phượng Dực đã có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Tân (Gia đình xã hội)
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN