Kiểm tra lũ, cô giáo bị cổng trường đổ vào người

Trong khi đi kiểm tra tình hình ảnh hưởng cơn bão số 11 (bão Nari) xung quanh khu vực trường, một cô giáo ở Quảng Trị đã bị cổng trường đổ sập, gây chấn thương nặng.

Vào khoảng 7 giờ sáng 15/10, trong khi đi kiểm tra tình hình ảnh hưởng sau bão số 11 xung quanh khu vực trường, cô Hoàng Thị Bê - Hiệu trưởng Trường mầm non Thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã bị cổng trường đổ sập đè lên người gây chấn thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Bê được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cấp cứu, qua chuẩn đoán cho thấy cô Bê bị dập đốt sống lưng nặng nên đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN