Không tìm thấy thi thể vụ vứt xác: Xử thế nào?

Luật sư cho rằng, nếu không tìm thấy thi thể nạn nhân vụ “vứt xác bệnh nhân”, cơ quan điều tra sẽ phải thực hiện tố tụng theo nguyên tắc “có lợi cho bị can”.

Nhiều tranh cãi pháp lý nảy sinh xung quanh vụ án “bác sỹ thẩm mỹ vứt xác khách hàng”. Hầu hết ý kiến đều thống nhất quan điểm “phải tìm thấy xác nạn nhân mới có thể truy cứu bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường tội gì”. Nhưng trường hợp không tìm thấy thi thể chị L.T.T.H (khách hàng nâng ngực xấu số), vụ án sẽ được xử lý thế nào?

Không tìm thấy xác, xử tội gì?

Luật sư Lê Văn Kiên (Văn phòng Luật sư Ánh sáng Công Lý, Hà Nội) cho rằng, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường có thể bị xem xét khởi tố ở một số tội danh. Việc làm chết bệnh nhân, ông ta có thể bị khởi tố tội vô ý làm chết người. Bác sỹ Tường hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ không đăng ký, có thể bị xem xét tội kinh doanh trái phép.

Không tìm thấy thi thể vụ vứt xác: Xử thế nào? - 1

Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, người làm chết bệnh nhân đến nâng ngực rồi vứt xác

Ông Kiên cho biết, tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" có thể được xem xét. Nhưng tội này thường được áp dụng đối với trường hợp bác sỹ làm chết bệnh nhân trong bệnh viện.

"Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng có thể xem xét ông này thêm hành vi xâm phạm thi thể hài cốt." - LS Kiên nhận định.

Ông Kiên cho rằng, nếu xác định trong phổi nạn nhân có nước, ông Tường sẽ bị khởi tố tội giết người. Vì điều đó chứng tỏ nạn nhân chết sau khi bị ném xuống sông.

Theo vị luật sư này, về nguyên tắc, muốn buộc tội bác sỹ Tường, lực lượng chức năng phải tìm thấy thi thể nạn nhân. Để xác định một người có chết hay không phải giám định và nhận diện.

Ông Kiên cho biết, đã từng có trường hợp, bị can, bị cáo nhận tội xong thì nạn nhân bỗng quy trở về. Trước đây, ở Nghệ An có một vụ án mà một nạn nhân bị chém chết quăng xác. Sau khi xử xong, mấy năm sau, nạn nhân quay về.

Nếu không tìm thấy thi thể nạn nhân, ông Kiên cho biết, quy trình tố tụng vẫn tiến hành như bình thường. Tuy nhiên, theo luật sư, về mặt pháp lý, chứng cứ vẫn chưa đầy đủ, dù có một số tình tiết phù hợp với lời khai của bác sỹ Tường cũng như nhân viên.

"Mọi thứ bây giờ vẫn chỉ dựa vào lời khai. Giả sử nạn nhân bị ai đó cố ý sát hại thì sao?" - Luật sư Kiên nêu vấn đề.

Không tìm thấy thi thể vụ vứt xác: Xử thế nào? - 2

Cảnh sát giao thông đường thủy chạy xuồng dọc sông Hồng tìm kiếm thi thể chị L.T.T.H

Luật sư Tạ Ngọc Sơn cũng cho biết, hiện chưa tìm được xác nạn nhân nên việc sớm đưa ra kết luận bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường phạm tội giết người là chưa đủ căn cứ. Đó mới là lời khai một phía từ bác sỹ Tường, các kết luận  giám định pháp y cụ thể sẽ chỉ ra nguyên nhân chính xác cái chết từ đó đối chiếu với lời khai của bác sỹ Tường để xem xét. Nhưng nếu không tìm thấy xác, cơ quan điều tra sẽ phải tiến hành tố tụng theo hướng suy đoán.

Tuy nhiên, luật sư Sơn khẳng định chỉ một trong trong 3 tội danh được xem xét gồm: “Tội giết người”, “Tội vô ý làm chết người”, “Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

Có lợi cho bị can

Không tìm thấy thi thể vụ vứt xác: Xử thế nào? - 3

Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga

Theo luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga (Trưởng văn phòng Luật sư Hằng Nga, Hà Nội), hiện nay chưa tìm được thi thể nạn nhân, trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố bác sỹ Tường tội giết người là có thể chấp nhận được.

Luật sư Hằng Nga khẳng định: Đến khi tìm thấy xác và có đủ chứng cứ chứng minh chị H. chết trước khi bị ném xuống sông như đã khai, bác sỹ Tường chỉ bị truy cứu tội danh "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" là chính xác. Nữ luật sư cho rằng, ông Tường đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp bác sỹ. Không nhất thiết vụ việc xảy ra trong bệnh viện mới xử lý về tội này.

Trường hợp không tìm thấy thi thể nạn nhân, bà Hằng Nga cho biết sẽ thực hiện quy trình tố tụng theo nguyên tắc "có lợi cho bị can, bị cáo". Đó là khi không tìm được chứng cứ buộc tội nặng hơn sẽ phải áp dụng tội danh nhẹ hơn.

Như vậy, nếu thi thể chị L.T.T.H không được tìm thấy, bác sỹ Tường sẽ bị khởi tố về tội danh "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính".

Như đã đưa tin, PC45 – Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ án “thẩm mỹ viện làm chết khách hàng rồi phi tang”. Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc bệnh viện đã bị bắt giữ và khởi tố về tội “giết người”.

Nạn nhân là chị L.T.T.H (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người đến trung tâm thẩm mỹ của ông Tường để nâng ngực. Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 19/10, sau khi được bác sỹ Tường cùng một số nhân viên ở Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường hút 11 ống mỡ ở bụng (loại 50cc), bơm lên ngực, chị H. đã tử vong. Ông Tường cùng một nhân viên bảo vệ mang xác chị H. đưa lên cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông Hồng phi tang.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang cử rất đông lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng cùng người nhà nạn nhân tìm kiếm thi thể chị H. trên sông Hồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN