Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng

Sự kiện: Lễ hội

Người dân đến hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) được ban tổ phát giò hoa tre mà không phải tranh cướp như mọi năm.

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 1

Từ sáng sớm nay (21/2 tức mùng 6 âm lịch), 8 thôn lần lượt mang lễ vật dâng lên đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Thôn Vệ Linh mang lộc giò hoa tre sớm nhất từ 6h sáng.

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 2

Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay có nhiều cải tiến, không còn cảnh tranh cướp lộc phản cảm như mọi năm và đẩy thời gian dâng hương sớm hơn. Theo ghi nhận của phóng viên, người dân đến lễ hội không đông như mọi năm.

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 3

Đúng 7h sáng, giò hoa tre của thôn Vệ Linh tiến vào đền Thượng đầu tiên, lộc giò hoa tre là tâm điểm của lễ hội bởi mọi năm, người dân thường lao vào tranh giành.

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 4

Lễ giò hoa tre năm nay nhỏ hơn mọi năm, khoảng hơn 500 giò tre. Theo ban tổ chức, trước lễ hội đã bàn với từng thôn làm giò hoa tre sao cho đi vừa vào cửa đền Thượng.

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 5

Cúng lễ xong, giò hoa tre được ban tổ chức dỡ ra chứ không rước lễ từ đền Thượng xuống đền hạ như mọi năm để tránh người dân tranh cướp.

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 6

Nhân viên gỡ từng giò hoa tre trong cung cấm, chuẩn bị cho phần hội, phát lộc hoa tre cho người dân

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 7

Một phần lộc hoa tre được ban tổ chức mang ra lối sau của đền Thượng, làm quà cho các đại biểu

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 8

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 9

Lộc trầu cau cũng được gỡ ra đưa vào hậu cung để chia lộc

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 10

Nghi thức dâng lễ kết thúc, ban tổ chức bắt đầu phát lộc hoa tre, trầu cau cho người dân

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 11

Người dân xếp hàng trong trật tự nhận lộc mà không phải tranh cướp

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 12

Người dân mang lộc hoa tre, trầu cau về nhà trong bình yên mà không phải đổ mồ hôi, đổ máu tranh cướp lộc như mọi năm

Không phải tranh cướp, người dân được phát lộc ở hội Gióng - 13

Những thanh niên cũng không phải chen nhau hay đánh nhau để có được một ít lộc

Năm 2011, hội Gióng (gồm 2 lễ hội chính tại Sóc Sơn và tại làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phó chủ tịch Sóc Sơn: ”Cướp lộc ở hội Gióng, tôi thấy bình thường”

“Tôi đã xem hình ảnh, clip trên mạng và tôi thấy bình thường, không có gì. Năm nào chả cướp, đó là tục lệ”, Phó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN