Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc se lạnh, miền Trung mưa to

Sự kiện: Tin nóng

Một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống nước ta khiến thời tiết ở miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm, miền Trung có mưa to.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc se lạnh, miền Trung mưa to - 1

Miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (1/10), một bộ phận không khí lạnh tiến sát đến biên giới nước ta và sẽ tiếp tục được tăng cường trong ngày hôm nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực Đông Bắc Bộ không có mưa, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 - 30 độ.

Thủ đô Hà Nội ban đêm trời se lạnh, chỉ còn khoảng 22 - 25 độ, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất là 30 độ, hanh khô khi độ ẩm thấp nhất chỉ còn 54%.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên từ hôm nay (1/10) đến hết ngày 4/10 sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều tối nay, tại Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Về đêm trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất chỉ có 20 độ, ban ngày duy trì từ 29 - 32 độ.

Hình thái mưa rào tiếp tục xuất hiện thường xuyên trong ngày tại các tỉnh Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở mức 34 độ, trong đó tại TP.HCM và Cần Thơ là 33 độ.

Ngày và đêm nay Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7;  vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 1-5/10, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 2 đến ngày 4 đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 1-5/10, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 02 đến ngày 04, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 1-5/10, có mưa, riêng phía  nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông đến ngày 03, sau có mưa rải rác, tập trung ở phía nam. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 1-5/10, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa, mưa mừa, có nơi mưa to đến rất to và dông đến ngày 04, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên: Từ ngày 1-4/10, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 5/10, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: Từ ngày 1-4/10, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 5/10, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 1-5/10, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 2 đến ngày 4/10, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc se lạnh trong 3 ngày tới

Chiều tối và đêm nay (30/9), không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc, trời lạnh về đêm và sáng sớm trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN