Khởi tố bị can 2 anh em nổ mìn cướp vàng

Ngày 22/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 21/6 tại tiệm vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, Q.Ba Đình), đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Văn Thanh (25 tuổi) và Tạ Hải Hà (20 tuổi, em cùng cha khác mẹ với Thanh, cùng trú tại xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) về tội danh trên.

Cơ quan điều tra xác định hai nghi phạm này đã lên kế hoạch, cùng chế tạo mìn và gây ra vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín. Sáng 22/6, cơ quan điều tra đã khám xét nơi cư trú của Tạ Hải Hà, thu giữ thêm ba kíp mìn, một số công cụ được sử dụng để sản xuất mìn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Tạ Văn Thanh bỏ nhà đi lang thang từ năm 13 tuổi, làm thuê ở nhiều nơi. Đến đầu năm 2012, Thanh về quê bàn bạc cùng Tạ Hải Hà thực hiện kế hoạch cướp tiệm vàng. Hai anh em đã mua thuốc nổ và sản xuất mìn.

Khởi tố bị can 2 anh em nổ mìn cướp vàng - 1

Tạ Văn Thanh và Tạ Hải Hà

Ngày 20/6, Thanh và Hà đi xe máy từ Bắc Giang đến Hà Nội, chạy lòng vòng trên các tuyến phố tìm kiếm địa điểm thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Đến chiều tối cùng ngày, cả hai về khu vực Thanh Xuân thuê nhà nghỉ để ở lại, dự định sáng hôm sau sẽ gây án.

Sáng 21/6, Thanh chở Hà ôm theo một túi, bên trong chứa mìn, thuốc nổ và hung khí gồm dao, dùi cui điện... tìm địa điểm để cướp. Khoảng 11g, hai nghi phạm này đi đến ngã ba đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ. Tại đây, Thanh cho Hà xuống đi bộ cảnh giới, còn Thanh đi vào cửa hàng vàng Hoàng Tín. Khi Thanh vào cửa hàng vàng, Hà ngồi uống nước tại một quán trà đá ven đường, cách tiệm vàng khoảng 60m. Thấy Thanh chạy ra khỏi cửa hàng vàng và có tiếng nổ vang lên, Hà bỏ chạy ra đường Trịnh Hoài Đức, thuê xe ôm đến bến xe Gia Lâm và về quê trốn.

Tạ Văn Thanh bị người dân và lực lượng công an bắt giữ sau khi gây án khoảng 20 phút. Từ những khai nhận của Thanh, cơ quan công an đã triển khai lực lượng vây bắt Tạ Hải Hà vào rạng sáng 22/6.

Khởi tố bị can 2 anh em nổ mìn cướp vàng - 2

Hiện trường vụ nổ mìn tại tiệm vàng Hoàng Tín (Ảnh Khampha.vn)

Theo ông Phạm Mạnh Hùng - phó trưởng Công an xã Tân Liễu, Tạ Văn Thanh rất ít khi quay về nhà. Còn ông Tạ Văn Quyết, chú ruột của Thanh, cho biết rất bất ngờ trước hành vi cướp tiệm vàng của Thanh và Hà.

Ông kể mẹ Thanh bỏ đi biệt xứ hồi Thanh mới 4 tuổi, bố tái hôn với một phụ nữ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Sau khi có thêm hai con trai với vợ mới, bố Thanh theo vợ về sống bên nhà ngoại, Thanh ở lại ngôi nhà cũ cùng ông bà nội. Mấy năm sau bà nội mất, Thanh học hết lớp 8 thì nghỉ. Một người dì ruột ở Lạng Sơn đưa Thanh lên đó làm cửu vạn.

Tại thôn Chiền, xã Nội Hoàng, vợ chồng ông Tạ Văn Hảo (bố của Thanh và Hà, làm nghề sửa xe đạp) và bà Thân Thị Đương chưa hết bàng hoàng bởi lệnh khám xét nhà của công an. Ông Hảo cho biết 15h ngày 21/6, Hà về nhà, nhác thấy thái độ của con bất thường nên ông có hỏi sao không đi làm, Hà nói chán thì về. Đến nửa đêm thì công an đến bắt Hà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Quang - Hoàng Điệp - Nguyễn Hà (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN