Bắt nghi phạm thứ 2 vụ nổ mìn cướp vàng

Nghi phạm vừa bị bắt giữ rạng sáng nay (22/6), trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thông tin vừa được một cán bộ Phòng CSHS – CATP Hà Nội xác nhận với PV sáng nay.

Đêm 21/6, rạng sáng 22/6, nghi phạm Tạ Hải Hà đã bị các trinh sát Phòng CSHS bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một túp lều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về Hà Nội phục vụ công tác điều tra.

Tạ Hải Hà (SN 1993), ở Yên Dũng, Bắc Giang - em cùng cha khác mẹ với Tạ Văn Thanh (SN 1987). Cách đây hơn 1 tháng, hai anh em Thanh – Hà đã bàn nhau đi cướp tiệm vàng, cùng chế tạo mìn.

Sáng 20/6, Thanh - Hà đèo nhau trên xe máy xuống Hà Nội, để ý cửa hàng vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội). Trưa 21/6, hai đối tượng đi xe đến gần ngã 3 Kim Mã - Nguyễn Thái Học. Tại đây, Hà xuống xe và được Thành dặn đứng ngoài cảnh giới.

Bắt nghi phạm thứ 2 vụ nổ mìn cướp vàng - 1

Đối tượng Tạ Hải Hà tại cơ quan công an

Sau khi Thành gây án, mìn phát nổ, Hà hoảng quá đón "xe ôm" bỏ chạy khói hiện trường, đến xe bến xe Gia Lâm, đi xe khách về Bắc Giang.

Đêm 21/6, sau khi xác định rõ vai trò đồng phạm của Tạ Hải Hà, Phòng CSHS CATP Hà Nội, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành truy bắt đối tượng. 1h sáng nay, Hà bị cảnh sát bắt tại nhà.

Bắt nghi phạm thứ 2 vụ nổ mìn cướp vàng - 2

Hiện trường vụ nổ mìn tại hiệu vàng Hoàng Tín

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 11h trưa qua (21-6), Tạ Văn Thanh ôm một quả mìn tự tạo, trong có 5 kg thuốc nổ đến hiệu vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội). Đến cửa hàng vàng Hoàng Tín, Thanh dựng chân chống xe, đi nhanh vào quầy hàng bày bán vàng. Chẳng nói chẳng rằng, Thanh đặt nhanh túi mìn xuống đất, chìa cho chủ hiệu vàng - anh Vũ Hải Đường xem một tờ giấy với nội dung: “Tôi chỉ cần tiền, đừng động vào chiếc túi này”.

Bắt nghi phạm thứ 2 vụ nổ mìn cướp vàng - 3

Phía dưới miếng nhựa xanh, nhiều khả năng là "xác" mìn tự tạo

Không biết trong chiếc túi đen Thanh mang theo có gì, nhưng chắc chắn là dụng cụ gây án, anh Đường bình tĩnh tiếp cận, hỏi số tiền đối tượng mong muốn. Cố gắng nói chuyện để áp sát Thanh, chủ cửa hàng vàng nhanh trí đá chiếc túi xách ra ngoài cửa, rồi hô hoán mọi người tham gia bắt cướp. Hành vi bị bại lộ, Thanh vùng chạy ra đường theo hướng từ Nguyễn Thái Học - Cửa Nam. Thấy có tiếng hô cướp, nhiều người dân đã cùng tham gia truy đuổi. Khi đối tượng chạy cách tiệm vàng khoảng 30m, mìn trong túi bất ngờ kích hoạt, nổ lớn làm rung chuyển phố Nguyễn Thái Học, khiến trên 10 người bị thương.

Thanh bị bắt khoảng 20 phút sau, khi đang lẩn trốn ở khu vực ngõ 20 Cát Linh (quận Đống Đa).

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi vụ việc xảy ra, họ nhìn thấy 2 thanh niên xuất hiện trước cửa hàng vàng Hoàng Tín, trong đó Tạ Văn Thanh là đối tượng trực tiếp vào trong đe dọa cho nổ mìn giết người, cướp vàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tấn - Thu Hạnh (An ninh Thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN