Khen thưởng chị “Nguyệt Hoài Đức”

Hôm nay (16/8), chị “Nguyệt Hoài Đức” và 2 cá nhân dũng cảm tố cáo vụ “nhân bản” xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) được chính thức trao thưởng.

Sở Y tế Hà Nội trao thưởng 3 cá nhân gồm các chị Hoàng Thị Nguyệt, Phan Thị Nam Đông và Khuất Thị Định.

Đây là những người đã đứng tên trong lá đơn phanh phui những sai phạm như Bí Thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói “tưởng chừng không bao giờ xảy ra” tại bệnh viện đa khoa Hoài Đức.

Trước đó, ngày 12/8, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký quyết định đề nghị Sở Nội vụ chủ trì các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất biểu dương khen thưởng các cá nhân và tập thể đã dũng cảm tố cáo sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Phó chủ tịch yêu cầu các đợn vị này báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/8.

Ngay sau đó, gần 40 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hoài Đức tố cáo ngược chị Hoàng Thị Nguyệt. Đây là lý do làm chậm tiến độ khen thưởng chị “Nguyệt Hoài Đức” đến tận hôm nay (16/8), chậm hơn một ngày so với hạn ngày 15/8 phải báo cáo Phó Chủ tịch Hà Nội.

Trong lá đơn tố cáo, khoảng 35 người ký vào đơn tố cáo cho rằng chị Nguyệt từng tham gia “nhân bản” kết quả xét nghiệm. Trong số, những người ký trong đơn chỉ có 3 bác sĩ, còn lại là hộ lý, y tá, bảo vệ… Sau đó, những người này đã rút lại đơn.

Trao đổi với báo chi hôm nay (16/8), chị Hoàng Thị Nguyệt cho biết rất xúc động trước sự quan tâm của các cấp các ngành.

Đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, Sở Y tế Hà Nội khen thưởng người tố cáo tiêu cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Nhân bản kết quả xét nghiệm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN