Khen thưởng bé 6 tuổi từ chối tiền hối lộ

Bị phát hiện hành vi trấn lột cướp tài sản, đối tượng đã dùng tiền hối lộ em học sinh lớp 1 (6 tuổi) nhưng bị từ chối. Em học sinh này cũng báo Ban giám hiệu và công an bắt giữ kẻ xấu.

Ngày 8/5, UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa tiến hành tặng bằng khen cùng số tiền thưởng 2 triệu đồng cho em Nguyễn Ngọc Khang (6 tuổi) học sinh lớp 1, Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) vì có hành động tố giác tội phạm và giúp công an bắt giữ đối tượng gây án.

Trước đó, trên địa bàn huyện Tân Phú liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ xấu xuất hiện trước các cổng trường tiểu học để dụ dỗ học sinh rồi lừa đảo, trấn lột vàng các em đeo trên người, nhất là các bé gái đeo bông tai.

Khen thưởng bé 6 tuổi từ chối tiền hối lộ - 1

Trường tiểu học nơi từng liên tiếp xảy ra vụ việc trấn lột vàng của học sinh

Sáng ngày 11/4, Đỗ Thị Bích (35 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) đang dụ gỡ bông tai của em Mai Nguyên Kiều trước cổng trường thì bị em Khang phát hiện. Đối tượng Bích liền hối lộ Khang 10 ngàn đồng và dọa đánh nếu em báo công an. Tuy nhiên Khang đã gạt tay người phụ nữ này ra và chạy vội vào phòng Ban giám hiệu tố cáo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Phú đã xác minh, triệu tập đối tượng Bích để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Bích đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, Bích thừa nhận đã gây ra nhiều vụ lừa đảo, trấn lột học sinh để chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan điều tra đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng Bích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Sơn (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN